Theo chị thì trong tương lai, máy móc và các phần mềm có thể thay thế con người (các giảng viên, giáo viên) trong hoạt động giáo dục, đào tạo không ạ?

  1. Công nghệ thông tin

  2. Giáo dục

  3. Trần Thị Huyền

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

,

giáo dục

,

chuyên gia đào tạo kỹ năng thực chiến

Cảm ơn Nam. Thật vui khi nhận được câu hỏi Nam.
Gần đây tôi có tham gia một webinar và họ không còn gọi kĩ năng mềm nữa thay vào đó gọi là kỹ năng quyền lực tức những kĩ năng mà máy móc không thể thay thế con người. Kỹ năng quyền lực bao gồm kĩ năng lãnh đạo, giao tiếp, hạnh phúc khi làm việc... Vậy rõ ràng nghề đào tạo không thể thay thế được, thứ thay thế chính là sản phẩm của các nhà đào tạo.
Thế giới thay đổi và ta không thể dừng chân chỉ dạy mãi một bài được. Hãy luôn mở rộng trí thức và làm mới bản thân để đáp ứng thời cuộc.
Trả lời
Cảm ơn Nam. Thật vui khi nhận được câu hỏi Nam.
Gần đây tôi có tham gia một webinar và họ không còn gọi kĩ năng mềm nữa thay vào đó gọi là kỹ năng quyền lực tức những kĩ năng mà máy móc không thể thay thế con người. Kỹ năng quyền lực bao gồm kĩ năng lãnh đạo, giao tiếp, hạnh phúc khi làm việc... Vậy rõ ràng nghề đào tạo không thể thay thế được, thứ thay thế chính là sản phẩm của các nhà đào tạo.
Thế giới thay đổi và ta không thể dừng chân chỉ dạy mãi một bài được. Hãy luôn mở rộng trí thức và làm mới bản thân để đáp ứng thời cuộc.