: Anh chị có hiểu biết như thế nào về cách chào Wai của người Thái?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Mọi người gặp nhau thường chào nhau niềm nở trao cho nhau những cái ôm hôn hạnh phúc, những cái bắt tay chào mừng. Tuy nhiên đó là kiểu chào phương Tây và của nhiều nước phương Tây. Tuy nhiên có một quốc gia có kiểu chào rất độc đáo đó là Thái Lan. Người Thái Lan họ gặp nhau đều tỏ ra hết sức thân mật và cung kính kèm theo nghi thức chung của họ là chắp tay cúi đầu chào nhau và trao cho nhau nhưng câu xã giao thích hợp cho từng đối tượng. Nếu bạn muốn chào một người nữ thì nói là “sawadee kha”, còn chào một người nam thì nói là “sawadee khab”. Thái độ chào nhau của người Thái lan hết sức nghiêm túc không ẩn chứa những dâu hiệu thể hiện sự khinh bỉ hay coi thường nhau. Đặc biệt khi chào mắt bạn phải chùn xuống tránh nhìn thẳng vào mắt đối phương vì thế sẽ bị đánh giá là không tôn trọng hoặc ví như là cách chào không được đẹp trong lòng người Thái. Hành động chắp tay theo hình dạng búp sen của người được xem là biểu tượng cho sự tôn trọng bởi lẽ hoa sen là loại hoa thể hiện sự tôn kính. Đi kèm với việc chắp tay đó là hành động hai tay nép sát vào lòng ngực thể hiện cái chào đó xuất phát từ cái lòng hay cái tâm của người chào. Nhận một cái chào của người Thái thì bạn phải nên chắp tay cúi chào trả lại để tỏ lòng tôn trọng nhau. Tránh trường hợp khi người ta chào mình mà mình đứng đùa giỡn, cười cợt vì như thế theo sự đánh giá của người Thái xem như mình không tôn trọng người khác và mất phép lịch sự. Trong tiếng Thái Lan, câu “sawadee” có nghĩa là “xin cho điều tốt đep / tốt lành đối với bạn”. Ngoài ra câu nói này còn được dùng khi chia tay hay tạm biệt nhau. Chắp tay cúi chào được xem như một nét văn hóa của người Thái vậy nên khi đến với đất nước Thái bạn nên biết cách chắp tay để có một cái chào thật ý nghĩa.
Trả lời
Mọi người gặp nhau thường chào nhau niềm nở trao cho nhau những cái ôm hôn hạnh phúc, những cái bắt tay chào mừng. Tuy nhiên đó là kiểu chào phương Tây và của nhiều nước phương Tây. Tuy nhiên có một quốc gia có kiểu chào rất độc đáo đó là Thái Lan. Người Thái Lan họ gặp nhau đều tỏ ra hết sức thân mật và cung kính kèm theo nghi thức chung của họ là chắp tay cúi đầu chào nhau và trao cho nhau nhưng câu xã giao thích hợp cho từng đối tượng. Nếu bạn muốn chào một người nữ thì nói là “sawadee kha”, còn chào một người nam thì nói là “sawadee khab”. Thái độ chào nhau của người Thái lan hết sức nghiêm túc không ẩn chứa những dâu hiệu thể hiện sự khinh bỉ hay coi thường nhau. Đặc biệt khi chào mắt bạn phải chùn xuống tránh nhìn thẳng vào mắt đối phương vì thế sẽ bị đánh giá là không tôn trọng hoặc ví như là cách chào không được đẹp trong lòng người Thái. Hành động chắp tay theo hình dạng búp sen của người được xem là biểu tượng cho sự tôn trọng bởi lẽ hoa sen là loại hoa thể hiện sự tôn kính. Đi kèm với việc chắp tay đó là hành động hai tay nép sát vào lòng ngực thể hiện cái chào đó xuất phát từ cái lòng hay cái tâm của người chào. Nhận một cái chào của người Thái thì bạn phải nên chắp tay cúi chào trả lại để tỏ lòng tôn trọng nhau. Tránh trường hợp khi người ta chào mình mà mình đứng đùa giỡn, cười cợt vì như thế theo sự đánh giá của người Thái xem như mình không tôn trọng người khác và mất phép lịch sự. Trong tiếng Thái Lan, câu “sawadee” có nghĩa là “xin cho điều tốt đep / tốt lành đối với bạn”. Ngoài ra câu nói này còn được dùng khi chia tay hay tạm biệt nhau. Chắp tay cúi chào được xem như một nét văn hóa của người Thái vậy nên khi đến với đất nước Thái bạn nên biết cách chắp tay để có một cái chào thật ý nghĩa.