Bạn có phải là người chạy đua theo công nghệ?

  1. Phong cách sống

Mình thấy có nhiều người nhịn ăn nhịn mặc chỉ để mua đôi loa hoặc điện thoại đời mới. Cũng có những người rất nhiều tiền nhưng chỉ xài điện thoại 2G 3G, theo bạn thì cập nhật đồ dùng công nghệ mới có cần thiết trong cuộc sống?

Từ khóa: 

phong cách sống

Đủ đồ chơi dùng lâu dài là đc r bạn 😬😬😬
Trả lời
Đủ đồ chơi dùng lâu dài là đc r bạn 😬😬😬

Ứng dụng tiện và đủ dùng là được, còn vượt quá nhu cầu thì coi như là phí hoài. Tuy nhiên, đối với nhiều doanh nhân, đồ công nghệ còn là cách để họ tạo dụng niềm tin với đối tác. Tóm lại tùy nhu cầu.

Chạy theo được thì quá tốt chứ tiếc là ít tiền phải chịu thôi. Điện thoại mới dùng mượt hơn nhanh hơn xem dễ chịu cho đôi mắt nữa, xe công nghệ mới, nhà thông minh, .. ngay cả cái nồi cơm công nghệ mới nấu cũng ngon! Nhưng thiếu tiền mà chạy đua theo thì thảm rùi 😇

Theo mấy cái đó chả ích lợi gì đâu

Mình thì thấy không cần thiết lắm. Công nghệ thời nay nó khá là phát triển nên chất lượng các đời thiết bị nó cũng không phải có khoảng cách lớn lắm. Đối với mình Iphone 6 7 giờ vẫn dùng ổn, tai nghe có dây vẫn ok nên không phải nhịn ăn nhịn mặc chạy theo nhưng công nghệ mới nhất làm gì. Ai mà có tiền thì cứ cập nhật những thiết bị tân tiến nhất mà dùng cho đã, chứ không dư dả lắm thì không nên đua đòi chạy theo quá làm gì

Đồ dùng mới hay cũ không quan trọng, quan trọng dùng tốt và cảm thấy ưng là được. Dăm ba cái điện thoại, túi xách, tivi thời thượng chạy đua 1 lúc chứ chả được cả đời, tội gì khổ thế. Mình thấy sống đủ là vui nhất rồi