Bạn có tò mò về chi phí sản xuất Iphone chiếm bao nhiêu phần trăm giá bán

  1. Kiến thức chung

Sau 10 năm ra mắt iPhone, Apple đã bán ra 1,42 tỷ chiếc, mang về doanh thu 920,7 tỷ USD. Tuy vậy chi phí sản xuất của iPhone vẫn chưa từng được Apple công bố.

Nguồn: Zingnews

Bạn có còn cảm thấy mình bỏ tiền ra để mua chiếc Iphone của mình là xứng đáng hay không?

Từ khóa: 

iphone

,

apple

,

kiến thức chung

Đây chỉ mới là chi phí cho vật liệu, linh kiện. Còn nhân công, máy móc, quảng cáo, vận chuyển, thuế, hoa hồng cho đại lý, nghiên cứu phát triển mới, bảo hành, bảo hiểm... Và quan trọng nhất là tiền lời, và thương hiệu là cái còn khiến tiền lời tăng lên đáng kể. Thực tế Apple có thể giảm giá so với giá họ bán ra nhưng iPhone mà giá cũng rẻ như hàng tàu thì phí cho thương hiệu ng ta gây dựng bấy lâu. Tôi cao cấp thì dành cho cao cấp, ai theo đc thì theo, nghèo thì đừng ham hố. Kiểu vậy. Vì vậy, những cái trên sau khi đc cộng, trừ, nhân, chia, tích phân, đạo hàm các kiểu mới ra đc cái giá thực sự của ko chỉ chiếc iPhone mà cả Samsung, hay những món đồ "xa xỉ phẩm" khác mà bạn đang sử dụng.

Còn việc bỏ 1 chiếc Janus ra để mang về một cái điện thoại mà sẽ chẳng sài nổi quá 1/2 công năng mà ngặt là 1 năm sau là lỗi thời. Lỡ tay 1 cái mất 1/4-1/5 cái đt như chơi. Dân VN phải nói là giàu.

Trả lời

Đây chỉ mới là chi phí cho vật liệu, linh kiện. Còn nhân công, máy móc, quảng cáo, vận chuyển, thuế, hoa hồng cho đại lý, nghiên cứu phát triển mới, bảo hành, bảo hiểm... Và quan trọng nhất là tiền lời, và thương hiệu là cái còn khiến tiền lời tăng lên đáng kể. Thực tế Apple có thể giảm giá so với giá họ bán ra nhưng iPhone mà giá cũng rẻ như hàng tàu thì phí cho thương hiệu ng ta gây dựng bấy lâu. Tôi cao cấp thì dành cho cao cấp, ai theo đc thì theo, nghèo thì đừng ham hố. Kiểu vậy. Vì vậy, những cái trên sau khi đc cộng, trừ, nhân, chia, tích phân, đạo hàm các kiểu mới ra đc cái giá thực sự của ko chỉ chiếc iPhone mà cả Samsung, hay những món đồ "xa xỉ phẩm" khác mà bạn đang sử dụng.

Còn việc bỏ 1 chiếc Janus ra để mang về một cái điện thoại mà sẽ chẳng sài nổi quá 1/2 công năng mà ngặt là 1 năm sau là lỗi thời. Lỡ tay 1 cái mất 1/4-1/5 cái đt như chơi. Dân VN phải nói là giàu.