Bạn nghĩ sống tối giản có phải là điều dễ làm?

  1. Phong cách sống

Giảm nhu cầu ham muốn mua sắm của bản thân, ăn uống không cầu kì, sử dụng các loại phương tiện thân thiện với mội trường. Sống tối giản có khó đối với bạn?

Từ khóa: 

phong cách sống

Đơn giản thì dễ chứ tối giản thì khó lắm. Nhu cầu bản thân có thể ko quá cao nhưng luôn có 1 mức nào đó mà khi giảm xuống đó thì bạn sẽ trở nên ham muốn cực kỳ. Và sự ham muốn đó vượt qua ý chí. Mức đó càng thấp, ham muốn càng mạnh. Nên mới có câu: Cọp đói dữ hơn cọp no, là vậy.

Do đó, như bạn nói, chỉ là sống đơn giản thôi, chứ chưa thể gọi là tối giản đc. Với mình đơn giản thì dễ, vốn dĩ mình cũng giản dị nếu ko muốn nói xề xòa. Nhưng tối giản, với mình vẫn còn quá nhiều thứ mà mình chưa bỏ đc, nên chăng đó là 1 thách thức lớn.

Trả lời

Đơn giản thì dễ chứ tối giản thì khó lắm. Nhu cầu bản thân có thể ko quá cao nhưng luôn có 1 mức nào đó mà khi giảm xuống đó thì bạn sẽ trở nên ham muốn cực kỳ. Và sự ham muốn đó vượt qua ý chí. Mức đó càng thấp, ham muốn càng mạnh. Nên mới có câu: Cọp đói dữ hơn cọp no, là vậy.

Do đó, như bạn nói, chỉ là sống đơn giản thôi, chứ chưa thể gọi là tối giản đc. Với mình đơn giản thì dễ, vốn dĩ mình cũng giản dị nếu ko muốn nói xề xòa. Nhưng tối giản, với mình vẫn còn quá nhiều thứ mà mình chưa bỏ đc, nên chăng đó là 1 thách thức lớn.