Bạn sẽ chọn một cuộc sống đơn giản, thanh bình nhưng thiếu tiện nghi vật chất - hay một cuộc sống tiện nghi vật chất nhưng phức tạp, mệt mỏi?

  1. Phong cách sống

Khi mà cuộc sống hiện đại ngày càng phức tạp, con người càng ngày càng có nhiều nhu cầu cần được đáp ứng, trong khi việc kiếm tiền ngày càng khó khăn, thì không ít người đã lựa chọn dọn từ thành phố về các khu vực nông thôn sinh sống. Những người dọn về sống tại khu dân cư Tinkers Bubble ở Mỹ là một ví dụ. Họ cảm thấy quá căng thẳng với cuộc sống hiện đại, với việc điều hành các công ty của họ, nên đã chấp nhận từ bỏ mọi tiện ích của cuộc sống hiện đại, để đổi lấy chút ít bình yên cho tâm hồn.

Riêng mình cũng từng nghe vài người bạn chia sẻ rằng sau khi tích luỹ đủ tiền vốn, họ sẽ mua/thuê nhà tại một thành phố nhỏ nào đó, như ở Nha Trang, Vũng Tàu, những thành phố không phải trung tâm, không phải tranh giành chen chúc với người khác, để thanh bình hơn, dù họ biết họ sẽ phải từ bỏ những tiện nghi họ từng có.

Các bạn sẽ lựa chọn/ưu tiên điều gì?

Từ khóa: 

cuộc sống hiện đại

,

cuộc sống đơn giản

,

phong cách sống

Mình cũng thích một cuộc sống thanh bình, nên ngày xưa cũng từng mơ mộng sẽ dọn về ở một thành phố biển nào đó. Như Nha Trang giống như bạn nói đó ^^ nhưng mà cuộc sống phức tạp, có nhiều thứ cần phải cân nhắc, như chuyện việc làm chẳng hạn.

Ở những thành phố đó liệu có nhiều cơ hội không? Hay chuyện gia đình nữa, không thể đùng một cái chúng ta dứt áo ra đi được, nhất là khi bản thân là người phải quán xuyến nhiều việc trong gia đình.

Thế nên mình nghĩ rằng ai mà chả muốn một cuộc sống thanh bình, đơn giản ít phải suy nghĩ âu lo, nhưng cuộc sống hiện tại nhiều khi phức tạp hơn thế, mà chúng ta có muốn dứt bỏ nó nhiều khi cũng chẳng được :|:|

Trả lời

Mình cũng thích một cuộc sống thanh bình, nên ngày xưa cũng từng mơ mộng sẽ dọn về ở một thành phố biển nào đó. Như Nha Trang giống như bạn nói đó ^^ nhưng mà cuộc sống phức tạp, có nhiều thứ cần phải cân nhắc, như chuyện việc làm chẳng hạn.

Ở những thành phố đó liệu có nhiều cơ hội không? Hay chuyện gia đình nữa, không thể đùng một cái chúng ta dứt áo ra đi được, nhất là khi bản thân là người phải quán xuyến nhiều việc trong gia đình.

Thế nên mình nghĩ rằng ai mà chả muốn một cuộc sống thanh bình, đơn giản ít phải suy nghĩ âu lo, nhưng cuộc sống hiện tại nhiều khi phức tạp hơn thế, mà chúng ta có muốn dứt bỏ nó nhiều khi cũng chẳng được :|:|

Mình chọn cái đầu tiên. Bởi vì cuộc sống mà đơn giản, thanh bình được thì chứng tỏ cuộc sống đó đã đầy đủ không còn ham muốn gì nhiều.

Đã có lúc tôi muốn xuống tóc đi tu nhưng chưa thể vì còn quá nhiều việc chưa làm được.hihi