Bạn sẽ giải thích hiện tượng lỗ đen vũ trụ và cách hoạt động của nó cho một đứa nhóc 10 tuổi như thế nào?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

lỗ đen vũ trụ

,

hiện tượng

,

vũ trụ

,

kiến thức

,

giải thích

,

khoa học

Hãy ví dụ cho bé về cái giếng nước không nhìn thấy đáy, nếu ta đứng ở miệng giếng thì không sao nhưng trót rơi xuống thì không có cách nào thoát ra.

Ngoài ra tất cả mọi vật cũng đều có thể bị rơi vào giếng, từ một sợi tóc hay một con bò.

Chiếc giếng không hề có lực hút kéo mọi vật xuống, hố đen cũng vậy, tất cả chỉ bị rơi vào hố đen thôi.

Ngoài ra chiếc giếng sâu đến nỗi nếu ta chiếu đèn nhìn vào nó cũng không có ánh sáng phản xạ ngược lại, vì vậy về bản chất chiếc giếng vô hình không thể nhìn bằng mắt thường.

Trả lời

Hãy ví dụ cho bé về cái giếng nước không nhìn thấy đáy, nếu ta đứng ở miệng giếng thì không sao nhưng trót rơi xuống thì không có cách nào thoát ra.

Ngoài ra tất cả mọi vật cũng đều có thể bị rơi vào giếng, từ một sợi tóc hay một con bò.

Chiếc giếng không hề có lực hút kéo mọi vật xuống, hố đen cũng vậy, tất cả chỉ bị rơi vào hố đen thôi.

Ngoài ra chiếc giếng sâu đến nỗi nếu ta chiếu đèn nhìn vào nó cũng không có ánh sáng phản xạ ngược lại, vì vậy về bản chất chiếc giếng vô hình không thể nhìn bằng mắt thường.

Mình nghĩ hay nhất là bạn đọc cuốn "Vũ trụ được hình thành như thế nào" của cố GS. Nguyễn Ngọc Giao, bạn sẽ hiểu rõ hơn và giải thích được cho đứa bé. Sách của GS viết rất dễ hiểu.

Cách khác là bạn có thể google câu hỏi này, hoặc tìm trên Quora, mình thấy trên đó câu trả lời chất lượng hơn. Hai câu trả lời trước mình có vấn đề. Điểm quan trọng liên quan đến mật độ và lực hút được giải thích không thỏa đáng. Giải thích cho trẻ con mà gây hiểu lầm thì rất tai hại, đừng giải thích thì tốt hơn.

Nó là cái nam châm khổng lồ hút mọi thứ.hi