Bí quyết NGHE-HIỂU trong TIẾNG ANH

  1. Ngoại ngữ

Tại sao chúng ta học nhiều mà vẫn không thể nghe hiểu được?

LÝ DO THỨ NHẤT:

"Là vì bạn phát âm không chuẩn."


Trong lúc học, nếu bạn phát âm sai.

Não bộ sẽ ghi nhớ "cách phát âm của từ" một đằng,

đến khi nghe lại nghe một nẻo,

Trong ngoài không khớp nên bạn không bao giờ nghe hiểu được người bản xứ nói gì.


12 năm đèn sách đa số chúng ta học nhiều về ngữ pháp mà ít luyện tập phát âm.

Nhưng bạn có biết khó khăn lớn nhất của người Việt Nam khi học tiếng anh so với các nước khác đó là "phát âm" không?

Vì trong tiếng việt, từ ngữ vốn không đòi hỏi phải uốn lượn cơ lưỡi nhiều.

Còn trong tiếng anh ngoài việc uốn lưỡi rất phức tạp và cầu kỳ, họ còn phải dùng hơi bụng, dây thanh quản vô cùng nhiều.

Đó là cản trở lớn nhất đối với người Việt chúng ta khi học tiếng anh.

Vì vậy trước khi học bất cứ thứ gì đều bạn cần làm trước hết là dành 2-3 tuần chỉ để luyện tập phát âm sao cho thật quen và chuẩn với giọng của người bản xứ.


LÝ DO THỨ HAI:


Đó là ai cũng vậy, khi nói tiếng mẹ đẻ thường nói lướt qua từ rất nhanh.

Nên khi giao tiếp không ai có thời gian mà phát âm rõ từng từ để chúng ta ngồi nghe.


Vì vậy để có thể nghe hiểu lưu loát khi giao tiếp với người bản xứ, kể cả khi họ nói nhanh hay nói chậm, thậm chí nghe hiểu được tiếng đặc trưng của từng vùng, từng nước, bạn phải hiểu cách não bộ của mình vận hành, cách mà khi chúng ta còn nhỏ đã học tiếng mẹ đẻ như thế nào để luyện nghe cho hiệu quả.

Nhiều thứ không thể nói hết trong một bài.

Các bạn có thể liên hệ để tải tài liệu chi tiết về phương pháp tự học này.

Cloudy-Cloudy - Trang chủ | Facebook

www.facebook.com


listen1-01
Từ khóa: 

học tiếng anh

,

luyện nghe

,

luyện nghe toeic

,

tiếng anh giao tiếp

,

ngoại ngữ

Theo mình thì đơn giản ai nghe chưa tốt là do chưa học nghe đủ. Mình chưa đồng ý đặc biệt với luận điểm thứ nhất. Việc phát âm sai và nghe dở thường liên quan đến nhau, nhưng không phải cái này gây nên cái kia (correlation, NOT causation).

Trả lời

Theo mình thì đơn giản ai nghe chưa tốt là do chưa học nghe đủ. Mình chưa đồng ý đặc biệt với luận điểm thứ nhất. Việc phát âm sai và nghe dở thường liên quan đến nhau, nhưng không phải cái này gây nên cái kia (correlation, NOT causation).