Bữa sáng ngon nhất của bạn sẽ là như thế nào?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

,

phong cách sống

Có trứng, nếu ngon nhất chắc chắn phải có trứng. Sẽ là ốp-la kiểu sunrise, hoặc scrambled với một ít cà chua, hoặc đơn giản nhất là soft-boiled egg, chỉ với quả trứng và chút ít nước sôi, hihi.

Trả lời

Có trứng, nếu ngon nhất chắc chắn phải có trứng. Sẽ là ốp-la kiểu sunrise, hoặc scrambled với một ít cà chua, hoặc đơn giản nhất là soft-boiled egg, chỉ với quả trứng và chút ít nước sôi, hihi.

bữa sáng không phải đi làm, được ăn uống đầy đủ, không phải vỗi vã

Mấy cái món dạng sợi như phở, bún, bánh canh mình khoái lắm

Ngủ dậy.

Uống 1 cốc nước ấm.

Dắt chó đi ị.

Bật nhạc.

Đi tắm.

Nấu đồ ăn sáng.

Thường thì bữa sáng sẽ là bữa dọn tủ lạnh, mình thích trữ gia vị ở nhà, nên sẽ phăng đủ thứ. Mì có thể làm trộn, xào, nước, bỏ súp miso vào, bỏ trứng ngâm nước tương vào là thành 1 bữa thịnh soạn.

Không thì nướng bánh mì, làm ít nước sốt, hoặc chiên quả trứng.

Chuyên có màn vừa nấu đồ ăn sáng, vừa pha cà phê vừa nghe nhạc, làm lâu thì tầm nửa tiếng, nhanh thì chỉ tầm 15p là xong, nhà có 2 người còn nhanh nữa.

Cả quy trình buổi sáng mất tầm 1 tiếng nên cũng ko đến nỗi cập rập lắm, chỉ cần tủ lạnh có sẵn ít đồ ăn nhanh gọn là kiểu gì cũng kịp.

Bữa sáng phục vụ tại giường.