Các lý do tại sao bạn là người bạn lý tưởng?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Bản thân mình không tự nhận là một người lý tưởng, thường thì con người được cấu tạo kiểu "được cái này thì mất cái kia" và mình nghĩ trên đời này rất khó để tìm thấy 1 người lý tưởng, thường thì một người bạn lý tưởng có những phẩm chất như sau:

  1. Người có quan tâm về sức khỏe, cả về thể chất và tinh thần.
  2. Người có kỷ luật tốt.
  3. Người tôn trọng tất cả mọi người, hơn là những gì mọi người xứng đáng. Người yêu gia đình của mình và đảm bảo rằng gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu của họ.
  4. Người là người định hướng nghề nghiệp. Thực hiện niềm đam mê của mình một cách nghiêm túc.
  5. Người có tất cả niềm vui với bạn bè của mình và giúp đỡ họ gặp khó khăn.
  6. Người có khiếu hài hước nhất.
  7. Người có thông minh về mặt cảm xúc.
  8. Người ấy đối xử với người phụ nữ của mình như một nữ hoàng
  9. Người ấy giúp người phụ nữ của mình trong việc bếp núc và chăm sóc nhà cửa.
  10. Người san sẻ chia sẻ trách nhiệm trong gia đình.
  11. Ngườ không thiếu tôn trọng người thương của mình ngay cả khi cô ấy sai.
  12. Người ấy là bạn thân nhất của các con mình.
Trả lời

Bản thân mình không tự nhận là một người lý tưởng, thường thì con người được cấu tạo kiểu "được cái này thì mất cái kia" và mình nghĩ trên đời này rất khó để tìm thấy 1 người lý tưởng, thường thì một người bạn lý tưởng có những phẩm chất như sau:

  1. Người có quan tâm về sức khỏe, cả về thể chất và tinh thần.
  2. Người có kỷ luật tốt.
  3. Người tôn trọng tất cả mọi người, hơn là những gì mọi người xứng đáng. Người yêu gia đình của mình và đảm bảo rằng gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu của họ.
  4. Người là người định hướng nghề nghiệp. Thực hiện niềm đam mê của mình một cách nghiêm túc.
  5. Người có tất cả niềm vui với bạn bè của mình và giúp đỡ họ gặp khó khăn.
  6. Người có khiếu hài hước nhất.
  7. Người có thông minh về mặt cảm xúc.
  8. Người ấy đối xử với người phụ nữ của mình như một nữ hoàng
  9. Người ấy giúp người phụ nữ của mình trong việc bếp núc và chăm sóc nhà cửa.
  10. Người san sẻ chia sẻ trách nhiệm trong gia đình.
  11. Ngườ không thiếu tôn trọng người thương của mình ngay cả khi cô ấy sai.
  12. Người ấy là bạn thân nhất của các con mình.

Vui vẻ thì đến chơi với nhau thôi, giúp đỡ, trò chuyện như một người bình thường làm bạn với người bình thường, không hợp để trở thành 1 người bạn lý tưởng cho lắm!

Mình cảm thấy mình chơi đẹp, chơi tốt, hòa đồng cùng mọi người, là cầu nối nhân duyên, là cái xô nước dập lửa:v Đôi khi mình cũng hơi xấu tính nhưng điều đó không đủ để che lấp hết những ưu điểm của bản thân.