Các website như Ecosia, hay Pornhub, làm sao chúng ta biết được liệu họ có 'trồng cây' như đã hứa?

  1. Kiến thức chung

Mấy ngày vừa qua, sau "thảm hoạ quốc tế Amazon", cộng đồng mạng bỗng dưng quan tâm hơn đến việc sử dụng các trang web như Ecosia - một công cụ tìm kiếm online, với lời cam kết rằng mỗi khi người dùng thực hiện một tìm kiếm, Ecosia sẽ trồng một cây xanh. Như vậy thì khi ta search càng nhiều thứ với công cụ này, họ sẽ trồng được càng nhiều cây xanh.

Pornhub - trang phim 'heo' nổi tiếng cũng tuyên bố sẽ trồng cây dựa trên thời lượng xem phim của người dùng trên trang web của họ. Đây có lẽ là một động thái cạnh tranh về danh tiếng.

Dù sao đi nữa, ở đây mình muốn đặt ra vấn đề: làm sao chúng ta - những người sử dụng Internet rất bình thường, có thể dám chắc chắn rằng nếu ta trở thành khách hàng trung thành của những nền tảng này, họ sẽ trồng cây như đã hứa?

Ở đây có bạn nào có những thông tin chi tiết hơn về việc này không nhỉ?

undefined
Từ khóa: 

ecosia

,

pornhub

,

trồng cây

,

amazon

,

cháy rừng amazon

,

kiến thức chung

Mình hiểu thông điệp này theo một nghĩa khác: Chúng tôi kiếm tiền quảng cáo từ bạn và thông tin bạn tìm kiếm, sau đó chúng tôi trồng cây, và sau 5 năm cây đủ lớn thì chúng tôi sẽ đốn nó và bán gỗ với giá gấp 50 lần giá cây giống. Tất nhiên, chúng tôi sẽ hốt toàn bộ tiền lời bán gỗ và trả lại cho nhà đầu tư, trong lúc các bạn vẫn hạnh phúc vì góp phần làm xanh hành tinh => win-win-win.

Mình phân tích như vậy để bạn hiểu rằng mình cho rằng các công ty kia có đủ động lực để làm như vậy, nên họ chắc chắn sẽ giữ đúng lời hứa:

  • Hứa với người dùng là sẽ trồng cây
  • Hứa với nhà đầu tư là trồng cây để bán gỗ
  • Hứa với nhà quảng cáo là sẽ bán thông tin quảng cáo của người dùng.

Vì nếu họ không giữ đúng 1 trong 3 lời hứa trên, họ sẽ phá sản sớm thôi.

-- bổ sung lúc 4h sáng 30/8/2019 --

Mình viết như thế là vì mình tin rằng: Chỉ có lợi ích là vĩnh cửu.

Vì thế, đừng bao giờ trông đợi một người nào đó luôn làm điều gì tốt, hãy trông đợi họ làm điều tốt vì điều đó mang lại lợi ích lớn hơn cho họ nếu họ không làm.

Trả lời

Mình hiểu thông điệp này theo một nghĩa khác: Chúng tôi kiếm tiền quảng cáo từ bạn và thông tin bạn tìm kiếm, sau đó chúng tôi trồng cây, và sau 5 năm cây đủ lớn thì chúng tôi sẽ đốn nó và bán gỗ với giá gấp 50 lần giá cây giống. Tất nhiên, chúng tôi sẽ hốt toàn bộ tiền lời bán gỗ và trả lại cho nhà đầu tư, trong lúc các bạn vẫn hạnh phúc vì góp phần làm xanh hành tinh => win-win-win.

Mình phân tích như vậy để bạn hiểu rằng mình cho rằng các công ty kia có đủ động lực để làm như vậy, nên họ chắc chắn sẽ giữ đúng lời hứa:

  • Hứa với người dùng là sẽ trồng cây
  • Hứa với nhà đầu tư là trồng cây để bán gỗ
  • Hứa với nhà quảng cáo là sẽ bán thông tin quảng cáo của người dùng.

Vì nếu họ không giữ đúng 1 trong 3 lời hứa trên, họ sẽ phá sản sớm thôi.

-- bổ sung lúc 4h sáng 30/8/2019 --

Mình viết như thế là vì mình tin rằng: Chỉ có lợi ích là vĩnh cửu.

Vì thế, đừng bao giờ trông đợi một người nào đó luôn làm điều gì tốt, hãy trông đợi họ làm điều tốt vì điều đó mang lại lợi ích lớn hơn cho họ nếu họ không làm.

-Theo như mình biết về Ecosia thì một phần lợi nhuận (Khoảng 80%) sẽ được họ trả cho đối tác thứ 3 giúp họ tái trồng rừng. Đầu tiên, cây giống bản địa sẽ được lựa chọn và trồng tại các khu vực trước đây là rừng nay đã bị biến đổi khí hậu và các hoạt động của con người tàn phá. Các dự án tập trung được ở Châu Phi, Mexico và các khu vực khác nơi đang có hiện trạng suy giảm rừng nghiêm trọng. Phương pháp này được đánh giá là thân thiện với môi trường và sinh vật bản địa, hỗ trợ nông dân địa phương xóa đói giảm nghèo và cải thiện môi trường sống.

Phần còn lại được chi trả cho các chi phí khác như vận hành, quảng cáo và tiết kiệm nhằm đầu tư cho các dự án lớn hơn (như lắp đặt hệ thống điện mặt trời, etc). Báo cáo tài chính của họ rất minh bạch và được công bố hàng tháng.

-Từ năm 2014, Ecosia nhận được chứng nhận B - Corporation (B-Corp) từ B Lap, một tổ chức phi lợi nhuận có văn phòng trên toàn cầu trong lĩnh vực chứng nhận những tác động tích cực của một công ty trong lĩnh vực môi trường. Bằng việc đánh giá các tài liệu báo cáo tài chính, Ecosia đã vượt qua kiểm tra và duy trì chứng nhận tới hiện tại. Vì vậy có thể nói rằng các báo cáo mà họ công bố trên trang chủ là chính xác.

Ngoài ra, họ cũng liên tục cập nhập các báo cáo về thu nhập, hoạt động tái trồng rừng và hỗ trợ nông dân của họ tại blog.

Nguồn: Tinhte

Mình có tìm hiểu thì thấy thông tin như vậy:

Ecosia sử dụng 80% lợi nhuận trở lên từ doanh thu quảng cáo để hỗ trợ các dự án trồng cây, phần còn lại được đưa vào dự phòng cho các trường hợp bất khả kháng - nếu những dự trữ này không được sử dụng, chúng sẽ được chuyển trở lại quỹ trồng cây của công ty. 

Ecosia hiển thị quảng cáo bên cạnh kết quả tìm kiếm của mình và được các đối tác trả tiền mỗi khi người dùng nhấn vào quảng cáo thông qua liên kết hiện trên giao diện. Một lượt tìm kiếm trên Ecosia có giá nửa xu Euro (0,005€). Cần 0,2€ hay 1,1 giây để Ecosia trồng được một cái cây. Công ty xuất bản báo cáo tài chính hàng tháng trên trang web của mình. 

Không biết như vậy có xác thực không nhỉ?

Cái này có lẽ dựa vào niềm tin thôi. Nếu có 1 tổ chức độc lập đứng ra giám sát thì ng dùng mới có số liệu, chứ ko thì khó mà bảo họ đưa cái báo cáo tài chính của họ ra cho bạn xem thu chi thế nào mà từ đó biết là họ có trồng như cam kết ko.