Chữ Hán Tự (KANJI) của Tiếng Nhật có nguồn gốc từ chữ Hán của tiếng Trung hay do người Nhật sáng tạo ra?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Hán Tự của tiếng Nhật có nguồn gốc từ tiếng Trung, người Nhật học hỏi và có những cải biến riêng, cho đến ngày nay vẫn sử dụng nhiều chữ Hán giống như chữ Phồn thể của tiếng Trung, và cũng có sửa đổi một vài từ cho đơn giản, dễ viết hơn.
Trả lời
Hán Tự của tiếng Nhật có nguồn gốc từ tiếng Trung, người Nhật học hỏi và có những cải biến riêng, cho đến ngày nay vẫn sử dụng nhiều chữ Hán giống như chữ Phồn thể của tiếng Trung, và cũng có sửa đổi một vài từ cho đơn giản, dễ viết hơn.