Chuyện hợp tuổi trong hôn nhân?

  1. Văn hóa

Các bạn nghĩ sao về vấn đề xem bói ngày sinh tháng đẻ và chuyện hợp tuổi, khắc tuổi trong hôn nhân

Từ khóa: 

văn hóa

Chào bạn ! Xem tuổi có 2 hình thức : 
- Bói Toán
- Nhân tướng học - tử vi
Mình thì không tin vào bói toán lắm, vì nó chủ yếu dùng tâm linh để nhận xét, không có cơ sở khoa học gì.Tuy nhiên nhân tướng học và tử vi lại khác.

Nhân tướng học là phương pháp quan sát con người, từ đó tìm hiểu tính cách và suy đoán về số phận. Như vậy, cấu tạo cơ thể như cấu tạo não, cấu tạo cơ mặt, hệ xương... sơ bộ cho phép chúng ta biết được nhóm tính cách cơ bản như: Mạnh mẽ, quyết đoán, yếu mềm, nặng tình cảm... Các tính cách gốc này sẽ tạo nên nhóm các hành động tương ứng trong các mối quan hệ xã hội.
nhân tướng học hình thành trên cơ sở thống kê, nghĩa là 10 người có nét mặt giống nhau thì kiểu gì 8-9 người cũng có tính cách tương tự nhau.Ngày nay trong tuyển dụng nhân sự cũng áp dụng nhân tướng học rất nhiều.

Hiểu đơn giản là thầy nhân tướng học sẽ đọc vị tính cách của bạn qua hình dáng cơ thể, bản thân mình quen 1 thầy đã 5 năm, đã rủ bạn bè đi xem để kiểm chứng chuyên môn và đứa nào cũng "ngã nghửa" vì không sai phát nào.

Tử vi thì huyền bí hơn, khi dùng tuổi của bạn phán đoán tính cách.Tử vi quan niệm rằng khi sinh ra số phận đã sắp đặt cuộc đời chúng ta rồi.

Một thầy giỏi sẽ kết hợp cả tử vi và tướng số để phân tích các cặp đôi muốn lấy nhau, không phải thầy tiên đoán tương lai mà thầy sẽ chỉ ra tính cách của 2 bạn có hợp để sống chung lâu dài không.Ví dụ cô gái đi xem tướng thầy bảo tính cô hiền lành, còn chồng hung dữ gia trưởng , kiểu gì mai này cũng thiệt thòi ,đau khổ chẳng hạn...

Tóm lại chúng ta không nên mê tín một cách mù quáng chỉ nghe theo thầy, nhưng cũng nên cân nhắc và suy ngẫm nếu thầy đã "phán" , vì là môn huyền học thống kê nên xác suất chính xác cũng chỉ 70% thôi.và còn tùy thầy giỏi hay không nữa.

Tuy nhiên nếu đã quyết lấy thì nên cố gắng hết mình vì nhau bạn nhé, mai này xảy ra chuyện gì cũng đừng nên hờn trách quá khứ vì mình đã không nghe theo thầy.
Trả lời
Chào bạn ! Xem tuổi có 2 hình thức : 
- Bói Toán
- Nhân tướng học - tử vi
Mình thì không tin vào bói toán lắm, vì nó chủ yếu dùng tâm linh để nhận xét, không có cơ sở khoa học gì.Tuy nhiên nhân tướng học và tử vi lại khác.

Nhân tướng học là phương pháp quan sát con người, từ đó tìm hiểu tính cách và suy đoán về số phận. Như vậy, cấu tạo cơ thể như cấu tạo não, cấu tạo cơ mặt, hệ xương... sơ bộ cho phép chúng ta biết được nhóm tính cách cơ bản như: Mạnh mẽ, quyết đoán, yếu mềm, nặng tình cảm... Các tính cách gốc này sẽ tạo nên nhóm các hành động tương ứng trong các mối quan hệ xã hội.
nhân tướng học hình thành trên cơ sở thống kê, nghĩa là 10 người có nét mặt giống nhau thì kiểu gì 8-9 người cũng có tính cách tương tự nhau.Ngày nay trong tuyển dụng nhân sự cũng áp dụng nhân tướng học rất nhiều.

Hiểu đơn giản là thầy nhân tướng học sẽ đọc vị tính cách của bạn qua hình dáng cơ thể, bản thân mình quen 1 thầy đã 5 năm, đã rủ bạn bè đi xem để kiểm chứng chuyên môn và đứa nào cũng "ngã nghửa" vì không sai phát nào.

Tử vi thì huyền bí hơn, khi dùng tuổi của bạn phán đoán tính cách.Tử vi quan niệm rằng khi sinh ra số phận đã sắp đặt cuộc đời chúng ta rồi.

Một thầy giỏi sẽ kết hợp cả tử vi và tướng số để phân tích các cặp đôi muốn lấy nhau, không phải thầy tiên đoán tương lai mà thầy sẽ chỉ ra tính cách của 2 bạn có hợp để sống chung lâu dài không.Ví dụ cô gái đi xem tướng thầy bảo tính cô hiền lành, còn chồng hung dữ gia trưởng , kiểu gì mai này cũng thiệt thòi ,đau khổ chẳng hạn...

Tóm lại chúng ta không nên mê tín một cách mù quáng chỉ nghe theo thầy, nhưng cũng nên cân nhắc và suy ngẫm nếu thầy đã "phán" , vì là môn huyền học thống kê nên xác suất chính xác cũng chỉ 70% thôi.và còn tùy thầy giỏi hay không nữa.

Tuy nhiên nếu đã quyết lấy thì nên cố gắng hết mình vì nhau bạn nhé, mai này xảy ra chuyện gì cũng đừng nên hờn trách quá khứ vì mình đã không nghe theo thầy.