Có thật là Trung Quốc sắp chiếm đàn bầu của Việt Nam hay không? (Họ gọi nó là "duxianqin")?

  1. Văn hóa


Từ khóa: 

văn hóa

Nam Cầm là do Luân Quận công Dục chế ra. Còn Độc Huyền cầm, tục gọi là Đàn Bầu, theo Hoàng Yến Cầm Khảo thì đàn này do người Nam Bắc Kỳ chế ra. Năm Thành Thái 8 (1896) có người mù (hát xẩm) cắp theo đàn này đi vào thành Thuận Hóa; Độc huyền cầm ở đất Thần Kinh mới bắt đầu có từ đấy.

Mấy năm nay, Trung Quốc lập hồ sơ để trình UNESCO công nhận Độc huyền cầm (Đàn Bầu) là di sản văn hóa của họ. Khi hồ sơ đã lập xong thì Bộ Văn hóa VN và các Viện về âm nhạc và văn hóa của ta mới biết. Bây giờ bọn họ mới giãy lên như đỉa phải vôi, và sắp tổ chức hội thảo về Đàn Bầu.

https://cdn.noron.vn/2021/04/27/2571215882310241-1619490161.png
Trả lời

Nam Cầm là do Luân Quận công Dục chế ra. Còn Độc Huyền cầm, tục gọi là Đàn Bầu, theo Hoàng Yến Cầm Khảo thì đàn này do người Nam Bắc Kỳ chế ra. Năm Thành Thái 8 (1896) có người mù (hát xẩm) cắp theo đàn này đi vào thành Thuận Hóa; Độc huyền cầm ở đất Thần Kinh mới bắt đầu có từ đấy.

Mấy năm nay, Trung Quốc lập hồ sơ để trình UNESCO công nhận Độc huyền cầm (Đàn Bầu) là di sản văn hóa của họ. Khi hồ sơ đã lập xong thì Bộ Văn hóa VN và các Viện về âm nhạc và văn hóa của ta mới biết. Bây giờ bọn họ mới giãy lên như đỉa phải vôi, và sắp tổ chức hội thảo về Đàn Bầu.

https://cdn.noron.vn/2021/04/27/2571215882310241-1619490161.png