Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc tác động đến chất lượng môi trường

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Tóm tắt: Trung Quốc là một quốc gia có tiềm lực về kinh tế hàng đầu trong khu vực và thế giới. Tính đến năm 2016 Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới với tổng sản phẩm quốc nội lên đến 11.199.145 triệu Đola Mỹ . Các quốc gia đang phát triển trong quá trình phát triển kinh tế, ngoài những nguồn lực quốc gia còn phải cần những sự hỗ trợ từ bên ngoài dựa trên các quan hệ ngoại giao. Các nước có nền kinh tế đang trong giai đoạn phát triển đang đối diện với những vấn đề nan giải như tình trạng lạm phát cao, thâm hụt ngân sách và hoạt động của hệ thống ngân hàng còn tiềm ảnh nhiều rủi ro cao. Các nền kinh tế đang phát triển vừa phải đối mặt với những khủng hoảng về tài chính, không theo kịp sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu, vừa phải tái cơ cấu kinh tế theo mô hình tăng trưởng mới. Trong tình hình đó, FDI là nguồn vốn quốc tế quan trọng trong khi viện trợ phát triển chính thức có chiều hướng giảm và tồn tại nhiều nhiều mặt trái. Vì vậy tác giả chọn nghiên cứu vấn đề “ Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc tác động đến chất lượng môi trường”. Vấn đề nghiên cứu về đầu tư trực tiếp nước ngoài tuy không phải là một vấn đề mới, nhưng đầu tư trực tiếp của Trung Quốc tại một số quốc gia cũng như khu vực trên thế giới có sự tác động đến nhiều yếu tố đặc biệt là môi trường thì chưa có nhiều báo cáo, nghiên cứu cũng như một công trình nghiên cứu cụ thể.
Trả lời
Tóm tắt: Trung Quốc là một quốc gia có tiềm lực về kinh tế hàng đầu trong khu vực và thế giới. Tính đến năm 2016 Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới với tổng sản phẩm quốc nội lên đến 11.199.145 triệu Đola Mỹ . Các quốc gia đang phát triển trong quá trình phát triển kinh tế, ngoài những nguồn lực quốc gia còn phải cần những sự hỗ trợ từ bên ngoài dựa trên các quan hệ ngoại giao. Các nước có nền kinh tế đang trong giai đoạn phát triển đang đối diện với những vấn đề nan giải như tình trạng lạm phát cao, thâm hụt ngân sách và hoạt động của hệ thống ngân hàng còn tiềm ảnh nhiều rủi ro cao. Các nền kinh tế đang phát triển vừa phải đối mặt với những khủng hoảng về tài chính, không theo kịp sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu, vừa phải tái cơ cấu kinh tế theo mô hình tăng trưởng mới. Trong tình hình đó, FDI là nguồn vốn quốc tế quan trọng trong khi viện trợ phát triển chính thức có chiều hướng giảm và tồn tại nhiều nhiều mặt trái. Vì vậy tác giả chọn nghiên cứu vấn đề “ Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc tác động đến chất lượng môi trường”. Vấn đề nghiên cứu về đầu tư trực tiếp nước ngoài tuy không phải là một vấn đề mới, nhưng đầu tư trực tiếp của Trung Quốc tại một số quốc gia cũng như khu vực trên thế giới có sự tác động đến nhiều yếu tố đặc biệt là môi trường thì chưa có nhiều báo cáo, nghiên cứu cũng như một công trình nghiên cứu cụ thể.