Dạy tiếng Việt cho người nước ngoài có phải là cơ hội nghề nghiệp chính cho sinh viên ngành Ngôn ngữ học không?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Ngành Ngôn ngữ học rất đa dạng về cơ hội nghề nghiệp như Nghiên cứu viên, Giảng viên, Biên tập viên, Truyền thông,... Như vậy, việc dạy tiếng Việt cho người nước ngoài là một trong số những cơ hội nghề nghiệp chính của sinh viên ngành Ngôn ngữ học bởi ngày nay Việt Nam đang trên con đường hội nhập với thế giới. Ngày càng có nhiều sinh viên trao đổi từ các nước sang Việt Nam, phát triển du lịch và việc làm cho nên nhu cầu học tiếng Việt của người nước ngoài đang ngày càng tăng lên, thực tế này đã mở rộng cơ hội cho sinh viên ngành Ngôn ngữ học đi theo con đường dạy tiếng Việt cho người nước ngoài nhiều hơn.
Trả lời
Ngành Ngôn ngữ học rất đa dạng về cơ hội nghề nghiệp như Nghiên cứu viên, Giảng viên, Biên tập viên, Truyền thông,... Như vậy, việc dạy tiếng Việt cho người nước ngoài là một trong số những cơ hội nghề nghiệp chính của sinh viên ngành Ngôn ngữ học bởi ngày nay Việt Nam đang trên con đường hội nhập với thế giới. Ngày càng có nhiều sinh viên trao đổi từ các nước sang Việt Nam, phát triển du lịch và việc làm cho nên nhu cầu học tiếng Việt của người nước ngoài đang ngày càng tăng lên, thực tế này đã mở rộng cơ hội cho sinh viên ngành Ngôn ngữ học đi theo con đường dạy tiếng Việt cho người nước ngoài nhiều hơn.