Dự kiến tách Korea học với mã ngành riêng là nên hay không nên? Vì sao?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Trong thời gian hiện tại, việc tách ngành Korea học ra trở thành một ngành với mã ngành riêng, thực hiện phương án tuyển sinh riêng là không nên. Vì khi tách ngành Korea ra trở thành một ngành riêng tức là chương trình đào tạo sẽ có nhiều thay đổi và phải nghiên cứu chuyên sâu hơn về khu vực bán đảo Triều Tiên. Lượng kiến thức cần học sẽ nhiều hơn, chuyên sâu hơn nhưng chỉ phù hợp với những sinh viên có nhu cầu nghiên cứu, học tập cao hơn sau đại học. Việc nghiên cứu sâu hơn như vậy nên thực hiện ở bậc sau đại học. Thứ hai với nhu cầu học tiếng Hàn và nhu cầu vào Korea học quá cao như hiện nay, việc tách ngành còn ảnh hưởng đến việc tuyển sinh các ngành khác trong cùng khoa Đông phương học, dẫn tới chênh lệch số lượng sinh viên giữa các ngành là rất lớn. Cùng với đó, việc đào tạo một số lượng quá đông sinh viên dẫn tới chất lượng không còn đồng đều.
Trả lời
Trong thời gian hiện tại, việc tách ngành Korea học ra trở thành một ngành với mã ngành riêng, thực hiện phương án tuyển sinh riêng là không nên. Vì khi tách ngành Korea ra trở thành một ngành riêng tức là chương trình đào tạo sẽ có nhiều thay đổi và phải nghiên cứu chuyên sâu hơn về khu vực bán đảo Triều Tiên. Lượng kiến thức cần học sẽ nhiều hơn, chuyên sâu hơn nhưng chỉ phù hợp với những sinh viên có nhu cầu nghiên cứu, học tập cao hơn sau đại học. Việc nghiên cứu sâu hơn như vậy nên thực hiện ở bậc sau đại học. Thứ hai với nhu cầu học tiếng Hàn và nhu cầu vào Korea học quá cao như hiện nay, việc tách ngành còn ảnh hưởng đến việc tuyển sinh các ngành khác trong cùng khoa Đông phương học, dẫn tới chênh lệch số lượng sinh viên giữa các ngành là rất lớn. Cùng với đó, việc đào tạo một số lượng quá đông sinh viên dẫn tới chất lượng không còn đồng đều.