Giữa nói và làm, cuộc sống của bạn đang nghiêng về bên nào hơn?

  1. Phong cách sống

Mình cảm thấy mình là người có thể nói ít làm nhiều, tuy nhiên những gì mình đã làm thì không phải bao giờ cũng nhận được sự đón nhận hay kết quả như mình mong đợi.

Từ khóa: 

phong cách sống

Nói và làm theo cách hiểu của mình là cách mình tương tác với thế giới xung quanh mình. Mình không nghiêng về bất cứ cái nào mình chỉ quan tâm đến mục đích của lời nói và hành động của mình là gì? Nếu nó giúp ích cho người khác cho xã hội thì nói hay làm đều tốt cả còn nếu nó ảnh hưởng xấu thì cả 2 lại đều không nên. Vì thế mỗi người sẽ có một thế mạnh riêng có người nói giỏi nhưng có người làm giỏi. Quan trọng là nói và làm phải tạo ra những lợi ích cho bản thân cho gia đình xã hội đồng thời phải bảo vệ được môi trường lúc đó dù là nói gì hay làm gì bạn cũng sẽ được mọi người tôn trọng và ủng hộ.
Trả lời
Nói và làm theo cách hiểu của mình là cách mình tương tác với thế giới xung quanh mình. Mình không nghiêng về bất cứ cái nào mình chỉ quan tâm đến mục đích của lời nói và hành động của mình là gì? Nếu nó giúp ích cho người khác cho xã hội thì nói hay làm đều tốt cả còn nếu nó ảnh hưởng xấu thì cả 2 lại đều không nên. Vì thế mỗi người sẽ có một thế mạnh riêng có người nói giỏi nhưng có người làm giỏi. Quan trọng là nói và làm phải tạo ra những lợi ích cho bản thân cho gia đình xã hội đồng thời phải bảo vệ được môi trường lúc đó dù là nói gì hay làm gì bạn cũng sẽ được mọi người tôn trọng và ủng hộ.