Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa Văn học diễn ra như thế nào? Hoạt động đó đem lại lợi ích gì cho sinh viên?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Khoa Văn học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là một trong những cơ sở khoa học hàng đầu nghiên cứu về Văn học Việt Nam, từ dân gian đến hiện đại, Hán Nôm, Lí luận văn học, Văn học phương Đông (Trung Quốc, Ấn Độ, Đông Nam Á, Đông Bắc Á), Văn học phương Tây (văn học Âu - Mỹ) và Nghệ thuật học. Khoa Văn học luôn đề ra mục tiêu là phát huy tập trung nghiên cứu chuyên sâu về các vấn đề lí luận và lí thuyết văn học, nghiên cứu quốc văn, Hán Nôm, văn hoá dân gian, văn học nước ngoài, nghệ thuật học. Cùng với đó, Khoa Văn học cũng từng bước đẩy mạnh nghiên cứu theo hướng liên ngành bao quát được các lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật, cổ ngữ học để từng bước hội nhập với môi trường học thuật quốc tế. Chỉ tính trong vòng hơn 20 năm (từ 1996 đến 2017), Khoa Văn học đã xuất bản hàng trăm giáo trình, chuyên luận, sách tham khảo phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu. Trong 60 năm qua, Khoa đã tổ chức hơn 80 hội thảo khoa học các cấp từ cấp Bộ môn, cấp Trường đến cấp quốc gia, quốc tế; thực hiện hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, cấp Bộ, cấp Đại học Quốc gia và cấp Nhà nước. Trong năm học 2017 - 2018, Khoa Văn học triển khai việc tổ chức một hội thảo quốc tế về Báo chí và tiến trình thay đổi hệ hình của văn hoá, văn học Việt Nam đầu thế kỉ XX. Hiện nay, Khoa đang xây dựng chương trình nghiên cứu Lịch sử quốc văn Việt Nam và tham gia xây dựng chương trình nghiên cứu Địa chí quốc gia Việt Nam. Cán bộ trong Khoa hiện đã và đang chủ trì nhiều đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, cấp Bộ, cấp Nhà nước. Hoạt động nghiên cứu khoa học của khoa cũng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Khoa Văn học là một trong những khoa luôn đóng góp cho phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên những báo cáo có chất lượng cao về chuyên môn. Trong năm học 2016 - 2017, đã có 50 báo cáo tham dự Hội nghị KHSV cấp Khoa, trong đó có 15 báo cáo đạt các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cấp Khoa, có 03 báo cáo được chọn tham dự HNKHSV cấp Trường (01 báo cáo được giải Nhất và 02 báo cáo được giải Nhì cấp trường). Cùng với đó là việc các sinh viên khoa Văn học nói riêng và toàn trường nói chung luôn được khuyến khích nghiên cứu, lao động trí óc để tạo ra những sản phẩm chất lượng sâu về chuyên môn, đạt được mục đích sứ mệnh của sinh viên từ khi mới vào trường.
Trả lời
Khoa Văn học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là một trong những cơ sở khoa học hàng đầu nghiên cứu về Văn học Việt Nam, từ dân gian đến hiện đại, Hán Nôm, Lí luận văn học, Văn học phương Đông (Trung Quốc, Ấn Độ, Đông Nam Á, Đông Bắc Á), Văn học phương Tây (văn học Âu - Mỹ) và Nghệ thuật học. Khoa Văn học luôn đề ra mục tiêu là phát huy tập trung nghiên cứu chuyên sâu về các vấn đề lí luận và lí thuyết văn học, nghiên cứu quốc văn, Hán Nôm, văn hoá dân gian, văn học nước ngoài, nghệ thuật học. Cùng với đó, Khoa Văn học cũng từng bước đẩy mạnh nghiên cứu theo hướng liên ngành bao quát được các lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật, cổ ngữ học để từng bước hội nhập với môi trường học thuật quốc tế. Chỉ tính trong vòng hơn 20 năm (từ 1996 đến 2017), Khoa Văn học đã xuất bản hàng trăm giáo trình, chuyên luận, sách tham khảo phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu. Trong 60 năm qua, Khoa đã tổ chức hơn 80 hội thảo khoa học các cấp từ cấp Bộ môn, cấp Trường đến cấp quốc gia, quốc tế; thực hiện hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, cấp Bộ, cấp Đại học Quốc gia và cấp Nhà nước. Trong năm học 2017 - 2018, Khoa Văn học triển khai việc tổ chức một hội thảo quốc tế về Báo chí và tiến trình thay đổi hệ hình của văn hoá, văn học Việt Nam đầu thế kỉ XX. Hiện nay, Khoa đang xây dựng chương trình nghiên cứu Lịch sử quốc văn Việt Nam và tham gia xây dựng chương trình nghiên cứu Địa chí quốc gia Việt Nam. Cán bộ trong Khoa hiện đã và đang chủ trì nhiều đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, cấp Bộ, cấp Nhà nước. Hoạt động nghiên cứu khoa học của khoa cũng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Khoa Văn học là một trong những khoa luôn đóng góp cho phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên những báo cáo có chất lượng cao về chuyên môn. Trong năm học 2016 - 2017, đã có 50 báo cáo tham dự Hội nghị KHSV cấp Khoa, trong đó có 15 báo cáo đạt các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cấp Khoa, có 03 báo cáo được chọn tham dự HNKHSV cấp Trường (01 báo cáo được giải Nhất và 02 báo cáo được giải Nhì cấp trường). Cùng với đó là việc các sinh viên khoa Văn học nói riêng và toàn trường nói chung luôn được khuyến khích nghiên cứu, lao động trí óc để tạo ra những sản phẩm chất lượng sâu về chuyên môn, đạt được mục đích sứ mệnh của sinh viên từ khi mới vào trường.