Học tiếng Anh thế nào để hiệu quả nhất Mình đã cố gắng nhiều lần rồi lại nản.?

  1. Ngoại ngữ

Rất mong các bạn cho ý kiến.
Từ khóa: 

ngoại ngữ

,

tiếng anh

,

học tiếng anh

,

học hiệu quả

,

ngoại ngữ

Chủ yếu là bạn luyện tập thật đều đặn thôi, không cần quá nhiều nhưng cần phải đều. Mà mình thấy luyện kĩ năng nào cũng phải thế mà. Bạn cứ chú tâm vào việc luyện đều, mỗi ngày một chút, không cần cố quá vì cố quá thường làm mình dễ nản.
Với lại muốn giỏi tiếng Anh thì cần giỏi đủ 4 kĩ năng nghe-nói-đọc-viết, thế nên cũng cần phân bổ thời gian đều cho cả 4. Người Việt mình thì nên dành thêm thời gian luyện nói, vì hay gặp lỗi trong phát âm và nhấn âm. Nếu bạn có điều kiện luyện nói với người bản xứ thì sẽ hiệu quả nhất đó. ^^!
Trả lời
Chủ yếu là bạn luyện tập thật đều đặn thôi, không cần quá nhiều nhưng cần phải đều. Mà mình thấy luyện kĩ năng nào cũng phải thế mà. Bạn cứ chú tâm vào việc luyện đều, mỗi ngày một chút, không cần cố quá vì cố quá thường làm mình dễ nản.
Với lại muốn giỏi tiếng Anh thì cần giỏi đủ 4 kĩ năng nghe-nói-đọc-viết, thế nên cũng cần phân bổ thời gian đều cho cả 4. Người Việt mình thì nên dành thêm thời gian luyện nói, vì hay gặp lỗi trong phát âm và nhấn âm. Nếu bạn có điều kiện luyện nói với người bản xứ thì sẽ hiệu quả nhất đó. ^^!

Mình nghĩ vấn đề không phải là ở tiếng Anh, mà là ở cách bạn làm việc.

Nhiều năm trước, mình học một chương trình đặc biệt ở VNU. Phần lớn thời gian được dùng để học tiếng Anh. Những người sau một năm không có đủ khả năng hiểu bài giảng các môn học khác bằng tiếng Anh sẽ không được tiếp tục chương trình đó.

Có lần một thầy giáo dạy môn đường lối cách mạng (bằng tiếng Việt) nói với bọn mình thầy đã làm một thống kê nho nhỏ và thấy rằng những người học kém tiếng Anh cũng học không tốt các môn khác, bao gồm môn đường lối.

Việc này không có ý nghĩa là cứ giỏi là giỏi tiếng Anh, và giỏi tất cả các thứ. Tất nhiên có những người đặc biệt có năng khiếu ở một lĩnh vực nào đó. Việc mà thầy đã muốn nói là: những người thiếu nghiêm túc ở môn học của thầy thì cũng thiếu nghiêm túc ở những môn khác, nếu nhìn một cách tổng thể kết quả học của khoảng 500 sinh viên.

Nói cách khác:

Cách mà bạn làm một việc là cách mà bạn làm tất cả mọi việc.

Việc tốt thường đi cùng với nhau, việc xấu cũng thường đi cùng với nhau, đó không phải là chuyện ngẫu nhiên. Với một người trưởng thành và có tố chất, chuyện gì cũng làm hết sức thì thường dù không xuất sắc cũng ổn. Những người nuông chiều bản thân và chạy theo ham muốn nhất thời thì thường đụng vào việc gì cũng không thể thỏa mãn.

Mình mạn phép đoán rằng nếu bạn cố gắng nhiều lần rồi lại nản học tiếng Anh, thì đó không phải là chuyện duy nhất làm bạn nản. Rất có thể còn nhiều chuyện khác nữa.

Vì thế, mình nghĩ vấn đề không phải là học tiếng Anh như thế nào, mà là làm mọi việc như thế nào.

Mình đoán trong những lý do khiến bạn thấy nản giữa chừng khi học tiếng Anh có mấy lý do sau:

  • Bạn không bắt buộc phải học.

Bạn biết rằng học tiếng Anh thì tốt cho bạn, nhưng không học thì cũng không sao cả. Bạn thích mức độ "tuyệt vời", nhưng nếu "tốt" là ổn với bạn, và bạn gặp vài rào cản nhỏ để đi từ "tốt" lên tuyệt vời, thì bạn sẽ dừng lại và hỏi tại sao lại khó tiến lên như vậy.

Vấn đề là bạn luôn có đường lui.

Trong chương trình học mình nói tới, một vài người buộc phải chuyển sang các chương trình có yêu cầu thấp hơn vì không đạt chuẩn tiếng Anh, nhưng rất nhiều người đã chia sẻ rằng họ đã vượt qua nhiều khó khăn, vượt qua cả chính mình để trở nên giỏi tiếng Anh và tiếp tục học.

Theo học chương trình ấy và chuyển sang chương trình khác có thể dẫn đến những tương lai rất khác nhau. Dù họ thấy học tiếng Anh là khó, họ hiểu là lười biếng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tiền đồ của họ, và buộc phải vượt qua. Một số ít không thành công, nhưng tất cả mọi người đều đã cố gắng.

Chốt lại, nguyên nhân đầu tiên khiến bạn chán học là vì không học bạn cũng vẫn khỏe. Những người mà có tâm lý rằng không học thì đời họ sẽ xấu đi rất nhiều sẽ cố gắng học. Bạn có củ cà rốt nhưng chẳng có cây gậy nào.

  • Bạn thấy việc học không thú vị

Chúng ta thích làm những việc khiến chúng ta vui. Chúng ta thậm chí làm những việc đem lại khoái cảm dù biết mình đang hủy hoại bản thân, ví dụ như dùng chất kích thích.

Nếu bạn coi việc học tiếng Anh như một thứ trách nhiệm, càng cố gắng bạn càng mệt mỏi. Có những người vượt qua được, vì với họ thà mệt mỏi còn hơn là đánh mất tương lai. Bạn không có nỗi sợ đó. Vậy thì cách tốt nhất là làm cho việc học trở nên thú vị. Làm thế nào thì phụ thuộc mỗi người, bạn có thể đặt một câu hỏi khác để ai đó giúp bạn. Lưu ý là cách học thú vị thì thường hiệu quả, nhưng cách học hiệu quả thì không nhất thiết (và thường là không) thú vị.

Còn nhiều nguyên nhân khác mà mình nghĩ có thể xếp vào cùng nhóm với những nguyên nhân trên. Quanh đi quẩn lại thì lý do thường là không có động lực (lý do thứ nhất ở trên) hoặc không có niềm vui (lý do thứ hai).

Cách hiệu quả đối với mỗi người là cách giải quyết được những vấn đề trên. Chẳng hạn, về động lực, nếu thầy cô thương yêu bạn đến mức làm bạn cảm thấy có lỗi nếu không chăm chỉ, đó là một loại động lực.

Nếu bạn không biết vấn đề của mình là gì, thì khó mà tìm được cách hiệu quả với bạn.

Về cá nhân mình, mình có may mắn là thấy vui khi học, nên mọi chuyện đã rất ổn. Mình có viết một bài chia sẻ về chuyện học tiếng Anh trên blog.