Kiến thì thích ngọt, ong thì làm mật. Vậy sao tổ ong không bị tấn công bởi bầy kiến nhỉ?

  1. Nông nghiệp

Từ khóa: 

nông nghiệp

Bị tấn công mới nhiều ấy chứ, vì tổ ong đâu chỉ có mật mà còn cả nhộng, ong thợ nữa. Nên việc kiến tấn công tổ ong cũng có xảy ra. Nhưng ong cũng bầy đàn như kiến, lại to hơn nên ong có thể phòng thủ được. Ngoài ra, nếu kiến tấn công quá mạnh, ong sẽ chuyển tổ (nuôi ong gọi là bốc bay).

Nghề nuôi ong sợ nhất là sâu sáp với kiến đấy. Sâu sáp thì ăn tổ ong, kiến thì ăn ong, khiến ong bốc bay, tranh mật hoa và nước đường, nên nếu ko phòng tránh, thì thiệt hại là ko nhỏ. Ong bốc bay là mất luôn đàn ong đấy.

Trả lời

Bị tấn công mới nhiều ấy chứ, vì tổ ong đâu chỉ có mật mà còn cả nhộng, ong thợ nữa. Nên việc kiến tấn công tổ ong cũng có xảy ra. Nhưng ong cũng bầy đàn như kiến, lại to hơn nên ong có thể phòng thủ được. Ngoài ra, nếu kiến tấn công quá mạnh, ong sẽ chuyển tổ (nuôi ong gọi là bốc bay).

Nghề nuôi ong sợ nhất là sâu sáp với kiến đấy. Sâu sáp thì ăn tổ ong, kiến thì ăn ong, khiến ong bốc bay, tranh mật hoa và nước đường, nên nếu ko phòng tránh, thì thiệt hại là ko nhỏ. Ong bốc bay là mất luôn đàn ong đấy.