Làm sao để nhận ra ai yêu ai nhiều hơn?

  1. Giới tính

Trong tình yêu, người yêu nhiều hơn thường "thua thiệt" nhiều thứ, cái họ "được" đó là cảm xúc tốt hơn.

Vậy làm sao để nhận ra, trong một cặp đôi đang yêu, thì ai yêu ai nhiều hơn?

Từ khóa: 

tips

,

giới tính

Mình đồng ý với Kim Cheese nhé, người yêu nhiều hơn tất nhiên sẽ luôn cho đi nhiều hơn. Người yêu ít hơn đôi khi sẽ tỏ ra vô tâm hơn. Chỉ là tỏ ra thôi nhé, chứ không có nghĩa là thẳm sâu bên trong họ không trân trọng tình cảm người kia dành tặng mình.

Trong tình yêu thì không nên đong đếm thua thiệt được mất, vì nó sẽ chẳng đi đến đâu cả. Người nào khi yêu mà dám yêu hết mình, không sợ thiệt thòi hay dị nghị thì đó đã là một thành công lớn.

Trả lời

Mình đồng ý với Kim Cheese nhé, người yêu nhiều hơn tất nhiên sẽ luôn cho đi nhiều hơn. Người yêu ít hơn đôi khi sẽ tỏ ra vô tâm hơn. Chỉ là tỏ ra thôi nhé, chứ không có nghĩa là thẳm sâu bên trong họ không trân trọng tình cảm người kia dành tặng mình.

Trong tình yêu thì không nên đong đếm thua thiệt được mất, vì nó sẽ chẳng đi đến đâu cả. Người nào khi yêu mà dám yêu hết mình, không sợ thiệt thòi hay dị nghị thì đó đã là một thành công lớn.

Dễ thấy như mặt trời vậy ..sẽ thấy rõ ràng khỏi cần suy nghĩ phân tích là yêu .

Muốn biết là người ta yêu bạn nhiều đến đâu, thì hãy nhìn vào hành động, đôi mắt và thời gian. Hành động cho thấy sự yêu thương, quan tâm. Đôi mắt cho thấy được sự chân thành. Và thời gian là thủy chung, bền bỉ. Nếu người ta yêu bạn rất nhiều, thì người ta sẽ không quan tâm đến việc bạn yêu người ta có bằng người ta yêu bạn hay không. Mà họ sẽ vẫn tập trung hết tình yêu vào bạn. Và bạn sẽ cảm nhận được nó.

Cũng không quá khó để nhận ra đâu bạn.

  • Ai là người thường chủ động xin lỗi trước thì là người yêu nhiều hơn bạn nhé.
  • Hoặc đơn giản hơn nữa, nếu thấy hai người đi bên cạnh, thì người đi sau là người yêu nhiều hơn bạn nhé.