Làm thế nào để mua được nhà?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Mình cho bạn xem bài toán giả định của sinh viên bạn xem và thử hình dung nhé - Bạn có thể giả định chi tiết và thử dùng công thức tính toán tương tự là sẽ ra thôi (dĩ nhiên mình đang nói trường hợp dòng tiền của bạn đều, không biến động như thế này cho bạn dễ hiểu, chứ thực tế thì hơi phức tạp hơn một chút):

undefined
Trả lời

Mình cho bạn xem bài toán giả định của sinh viên bạn xem và thử hình dung nhé - Bạn có thể giả định chi tiết và thử dùng công thức tính toán tương tự là sẽ ra thôi (dĩ nhiên mình đang nói trường hợp dòng tiền của bạn đều, không biến động như thế này cho bạn dễ hiểu, chứ thực tế thì hơi phức tạp hơn một chút):

undefined
Kiên trì, định tâm siêng làm và luôn học hỏi. Mình nghĩ dù 0đ thì sau 5năm ai cũng mua được nhà, 1-2 năm đầu chỉ kiếm được 3-10% tiền mua nhà, nhưng khi tích lũy đủ sâu giai đoạn cuối đi rất nhanh . Có thể nhanh hơn 5năm cũng có thể kéo dài cả 10 năm nhưng chắc chắn mua được nhà 
  1. Liên hệ với một sàn Bất động sản uy tín. Đất xanh miền Bắc là một sàn uy tín và vợ em làm ở đó. :)))
  2. Chọn nhà, đóng tiền.
Chọn thằng giàu giàu, có nhà rồi, lừa nó là xong. Đơn giản vãi.

Bác trên phán chuẩn vãi. Nhất trí.

Có thể vay để mua rồi trả dần.

Có tiền thôi là được bạn ơi,