Làm thế nào đưa tiếng việt ra thế giới ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Tiếng Việt là 1 trong 5 ngoại ngữ bắt buộc tại Australia Làm cách nào để thế hệ thứ 2, thứ 3 không được sinh ra tại Việt Nam vẫn nói được tiếng Việt, thông qua đó giúp lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam nơi xứ người, việc làm cấp thiết hơn bao giờ hết là đưa tiếng Việt ra với thế giới. Ở một số nước tiếng Việt đã trở thành ngoại ngữ chính thức để học sinh lựa chọn học đã phần nào giúp công cuộc đưa tiếng Việt dễ dàng hơn trước rất nhiều. Chia sẻ với Đại Đoàn Kết về thông tin mới đây Chính phủ Australia đã công nhận tiếng Việt trở thành 1 trong 5 ngoại ngữ bắt buộc cho các cấp học phổ thông lựa chọn học, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia - ông Trần Bá Phúc cho biết, tiếng Việt trở thành ngoại ngữ bắt buộc sẽ mở ra những hy vọng mới cho tiến trình dạy và học tiếng Việt đầy chông gai tại Úc châu. Theo ông Phúc, việc dạy và học tiếng Việt tại Australia không gập ghềnh như nhiều nước khác. Tại trường học của Australia, Việt ngữ được khuyến khích thành lập. Chính phủ Australia sẵn sàng hỗ trợ một khoản tiền để hoạt động. Vấn đề ở chỗ giáo trình dạy và học, cũng như giáo viên dạy bộ môn này cho thích hợp thì chưa có nhiều. Ông Phúc cho rằng, nếu Đảng và Nhà nước có cách thức giúp đỡ, tài trợ nào đó, như cho các giáo viên dạy tiếng Việt ở Australia về trong nước tập huấn học tập có kỹ năng chuyên môn hơn, hoặc thấu hiểu truyền thống văn hóa hay chủ trương của Đảng, Nhà nước ta để áp dụng vào công việc dạy tiếng Việt ở nước ngoài đó là điều bổ ích. Thứ hai, cần tạo điều kiện cho đại sứ quán có tùy viên giáo dục, người tùy viên đó có nhất thiết phải có những hoạt động gắn bó cộng đồng đồng thời chủ động đề xuất lập ra trường có dạy tiếng Việt, khuyến khích thế hệ thứ 2, 3 không được sinh ra tại Việt Nam đến trường như vậy mới giúp các em ngày một gắn bó với cội nguồn. Trước đó, trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2013 của Hàn Quốc, việc Bộ Giáo dục nước này đưa môn tiếng Việt vào danh sách các môn ngoại ngữ thứ hai (ở Hàn Quốc, môn tiếng Anh là ngoại ngữ thứ nhất, còn ngoại ngữ thứ hai là tiếng Đức, Pháp, Nga, Trung, Nhật, Tây Ban Nha, Ả Rập và mới nhất là tiếng Việt) đã mở ra những kỳ vọng mới cho tiếng Việt gần hơn với thế giới. Nó chứng tỏ mối quan hệ hai nước ngày một khăng khít và cũng là bằng chứng thể hiện sự quan tâm của người Hàn đến Việt Nam. Chị Lê Thị Anh Thư- Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết, Văn hóa Việt, tiếng Việt rất được người Hàn Quốc coi trọng. Theo chị Anh Thư: Để người dân Hàn Quốc yêu và hiểu văn hóa Việt, Hội người Việt Nam ở nước ngoài đã rất nỗ lực trong việc tổ chức các lễ hội truyền thống, đưa hình ảnh đất nước Việt Nam đến với những người bạn Hàn Quốc. Hiện nay, áo dài và phở đã trở nên thân thuộc và phổ biến tại Hàn Quốc. Không chỉ có vậy, tiếng Việt hiện cũng đang rất thịnh hành ở Hàn Quốc. Những người học chuyên ngành tiếng Việt đều đang được chủ doanh nghiệp “trải thảm” đỏ đón nhận. Tiếng Việt trở thành ngoại ngữ để các công dân xứ Hàn lựa chọn học đã thực sự làm cho hai nước Việt - Hàn ngày càng xích lại gần nhau hơn.
Trả lời
Tiếng Việt là 1 trong 5 ngoại ngữ bắt buộc tại Australia Làm cách nào để thế hệ thứ 2, thứ 3 không được sinh ra tại Việt Nam vẫn nói được tiếng Việt, thông qua đó giúp lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam nơi xứ người, việc làm cấp thiết hơn bao giờ hết là đưa tiếng Việt ra với thế giới. Ở một số nước tiếng Việt đã trở thành ngoại ngữ chính thức để học sinh lựa chọn học đã phần nào giúp công cuộc đưa tiếng Việt dễ dàng hơn trước rất nhiều. Chia sẻ với Đại Đoàn Kết về thông tin mới đây Chính phủ Australia đã công nhận tiếng Việt trở thành 1 trong 5 ngoại ngữ bắt buộc cho các cấp học phổ thông lựa chọn học, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia - ông Trần Bá Phúc cho biết, tiếng Việt trở thành ngoại ngữ bắt buộc sẽ mở ra những hy vọng mới cho tiến trình dạy và học tiếng Việt đầy chông gai tại Úc châu. Theo ông Phúc, việc dạy và học tiếng Việt tại Australia không gập ghềnh như nhiều nước khác. Tại trường học của Australia, Việt ngữ được khuyến khích thành lập. Chính phủ Australia sẵn sàng hỗ trợ một khoản tiền để hoạt động. Vấn đề ở chỗ giáo trình dạy và học, cũng như giáo viên dạy bộ môn này cho thích hợp thì chưa có nhiều. Ông Phúc cho rằng, nếu Đảng và Nhà nước có cách thức giúp đỡ, tài trợ nào đó, như cho các giáo viên dạy tiếng Việt ở Australia về trong nước tập huấn học tập có kỹ năng chuyên môn hơn, hoặc thấu hiểu truyền thống văn hóa hay chủ trương của Đảng, Nhà nước ta để áp dụng vào công việc dạy tiếng Việt ở nước ngoài đó là điều bổ ích. Thứ hai, cần tạo điều kiện cho đại sứ quán có tùy viên giáo dục, người tùy viên đó có nhất thiết phải có những hoạt động gắn bó cộng đồng đồng thời chủ động đề xuất lập ra trường có dạy tiếng Việt, khuyến khích thế hệ thứ 2, 3 không được sinh ra tại Việt Nam đến trường như vậy mới giúp các em ngày một gắn bó với cội nguồn. Trước đó, trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2013 của Hàn Quốc, việc Bộ Giáo dục nước này đưa môn tiếng Việt vào danh sách các môn ngoại ngữ thứ hai (ở Hàn Quốc, môn tiếng Anh là ngoại ngữ thứ nhất, còn ngoại ngữ thứ hai là tiếng Đức, Pháp, Nga, Trung, Nhật, Tây Ban Nha, Ả Rập và mới nhất là tiếng Việt) đã mở ra những kỳ vọng mới cho tiếng Việt gần hơn với thế giới. Nó chứng tỏ mối quan hệ hai nước ngày một khăng khít và cũng là bằng chứng thể hiện sự quan tâm của người Hàn đến Việt Nam. Chị Lê Thị Anh Thư- Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết, Văn hóa Việt, tiếng Việt rất được người Hàn Quốc coi trọng. Theo chị Anh Thư: Để người dân Hàn Quốc yêu và hiểu văn hóa Việt, Hội người Việt Nam ở nước ngoài đã rất nỗ lực trong việc tổ chức các lễ hội truyền thống, đưa hình ảnh đất nước Việt Nam đến với những người bạn Hàn Quốc. Hiện nay, áo dài và phở đã trở nên thân thuộc và phổ biến tại Hàn Quốc. Không chỉ có vậy, tiếng Việt hiện cũng đang rất thịnh hành ở Hàn Quốc. Những người học chuyên ngành tiếng Việt đều đang được chủ doanh nghiệp “trải thảm” đỏ đón nhận. Tiếng Việt trở thành ngoại ngữ để các công dân xứ Hàn lựa chọn học đã thực sự làm cho hai nước Việt - Hàn ngày càng xích lại gần nhau hơn.