Liệu Avenger Endgame năm nay có thành công như Infinity War năm ngoái? Bạn mong chờ điều gì?

  1. Phim ảnh

Trước và sau thời gian công chiếu Avenger Endgame năm nay có rất nhiều phim hay của các hãng khác như Shazam, Pikachu, John Wick, Aladin... Và 1 số scandal xung quanh diễn viên Brie Larson (Captain Marvel). Bạn nghĩ nhà Marvel có thể thu doanh thu cao như năm ngoái không?

Clipboard - March 6, 2019 10-53 AM
Từ khóa: 

avengers

,

phim marvel

,

endgame

,

captain marvel

,

phim ảnh

Infinity War năm ngoái gặp "thiên thời, địa lợi, nhân hòa", nên mới có thể "nuốt" gọn hơn 2 tỷ đô doanh thu.

Cụ thể là Black Panther đã làm quá tốt nhiệm vụ "chiêm mồi" cho Infinity War, hoặc đứng tách hẳn ra thì Black Panther cũng vẫn là một phim ở mức trung bình khá - đó là "thiên thời".

"Địa lợi" là nhìn vào lịch chiếu ở tháng 4&5/2018, rõ ràng chẳng có phim nào là đối thủ xứng tầm với Infinity War cả, chỉ có mỗi Deadpool (18/5) và Star War: Solo (25/5, thực tế thì đây là một bom shit thảm hại). Còn nhìn vào lịch chiếu phim tháng 4&5/2019, ta có Shazam (5/4, một phim đang có hiệu ứng truyền thông cực tốt từ giới phê bình phim thế giới), Hellboy (12/4, bản reboot đang rất được fan mong chờ), Pokemon (10/05, bản live-action đang là một trong phim được mong chờ nhất 2019), John Wick 3 (17/05), Aladdin live-action (24/05), Gobzilla (31/05) - toàn là những bom tấn khủng của năm.

"Nhân hòa" năm nay cũng mất, liên tục là các scandal "vạ miệng" của Brie Larson (như bạn nói ở trên) về "giới tính" và Stan Lee, đang làm cho rất nhiều fan và cả giới truyền thông nóng mặt -"không hài lòng". Hiệu ứng tiêu cực đến nỗi trang phê bình phim Rotten Tomatoes còn phải đóng đánh giá phim Captain Marvel lại vì hiệu ứng đánh giá tiêu cực của fan, trên iMDB Captain Marvel cũng có số điểm thấp kỷ lục trong dòng phim MCU (hiện đang ở mức 6,3/10 và đang trên đà giảm). Nhìn lại năm ngoái, Infinity đã rất được lòng fan và truyền thông do hiệu ứng tốt từ Black Panther, năm nay câu chuyện trái ngược hoàn toàn, Ant-man 2 rõ ràng là một phần phim "thất bại", và con "ác chủ bài" Captain Marvel thì đang gặp rất nhiều khó khăn do hiệu ứng "truyền thông ngược".

Nhìn chung thì với mình, ngay cả Infinity cũng chỉ ở mức trung bình tốt, chứ chưa đến mức xuất sắc. Nên mình cũng không mong chờ quá nhiều vào Endgame lần này (vì Ant-man 2 và Captain Marvel đã làm mình khá thất vọng rồi). Nhưng xem thì vẫn xem, và dự đoán là doanh thu Endgame năm nay sẽ không bằng Infinity War năm ngoái.

Trả lời

Infinity War năm ngoái gặp "thiên thời, địa lợi, nhân hòa", nên mới có thể "nuốt" gọn hơn 2 tỷ đô doanh thu.

Cụ thể là Black Panther đã làm quá tốt nhiệm vụ "chiêm mồi" cho Infinity War, hoặc đứng tách hẳn ra thì Black Panther cũng vẫn là một phim ở mức trung bình khá - đó là "thiên thời".

"Địa lợi" là nhìn vào lịch chiếu ở tháng 4&5/2018, rõ ràng chẳng có phim nào là đối thủ xứng tầm với Infinity War cả, chỉ có mỗi Deadpool (18/5) và Star War: Solo (25/5, thực tế thì đây là một bom shit thảm hại). Còn nhìn vào lịch chiếu phim tháng 4&5/2019, ta có Shazam (5/4, một phim đang có hiệu ứng truyền thông cực tốt từ giới phê bình phim thế giới), Hellboy (12/4, bản reboot đang rất được fan mong chờ), Pokemon (10/05, bản live-action đang là một trong phim được mong chờ nhất 2019), John Wick 3 (17/05), Aladdin live-action (24/05), Gobzilla (31/05) - toàn là những bom tấn khủng của năm.

"Nhân hòa" năm nay cũng mất, liên tục là các scandal "vạ miệng" của Brie Larson (như bạn nói ở trên) về "giới tính" và Stan Lee, đang làm cho rất nhiều fan và cả giới truyền thông nóng mặt -"không hài lòng". Hiệu ứng tiêu cực đến nỗi trang phê bình phim Rotten Tomatoes còn phải đóng đánh giá phim Captain Marvel lại vì hiệu ứng đánh giá tiêu cực của fan, trên iMDB Captain Marvel cũng có số điểm thấp kỷ lục trong dòng phim MCU (hiện đang ở mức 6,3/10 và đang trên đà giảm). Nhìn lại năm ngoái, Infinity đã rất được lòng fan và truyền thông do hiệu ứng tốt từ Black Panther, năm nay câu chuyện trái ngược hoàn toàn, Ant-man 2 rõ ràng là một phần phim "thất bại", và con "ác chủ bài" Captain Marvel thì đang gặp rất nhiều khó khăn do hiệu ứng "truyền thông ngược".

Nhìn chung thì với mình, ngay cả Infinity cũng chỉ ở mức trung bình tốt, chứ chưa đến mức xuất sắc. Nên mình cũng không mong chờ quá nhiều vào Endgame lần này (vì Ant-man 2 và Captain Marvel đã làm mình khá thất vọng rồi). Nhưng xem thì vẫn xem, và dự đoán là doanh thu Endgame năm nay sẽ không bằng Infinity War năm ngoái.

Em không quan tâm doanh thu cao hay không. Em chỉ quan tâm về thông điệp của phim bên cạnh sự đầu tư về kỹ xảo, kịch bản...

Fanboi Marvel đông lắm chắc chắn 1 tỷ+ có khi 2 tỷ

Mình cũng thấy năm nay phim hay có vẻ tràn lan quá 🤣🤣 chắc khó lòng tập trung chi tiền cho chỉ một bộ phim. Mình là fanboy của cả nhà DC và nhà Marvel, nên kiểu gì cũng sẽ chi cho cả Shazam và Endgame. Cap Marvel thì thú thật là mình đi coi chủ yếu vì nó là bộ phim liên kết trực tiếp đến Endgame. Còn bản thân nhân vật chính của phim mình không thấy thú vị lắm, nhất là sau khi cô quá mạnh miệng với những phát ngôn nữ quyền của mình gần đây.

Có cái thuyết âm mưu này nè: nhà Marvel cố tình để Brie gây scandal trên truyền thông là vì đó là một chiêu thu hút sự chú ý của công chúng, cả fan hâm mộ lẫn ng ngoài. Nhưng đặc biệt là thu hút sự chú ý của ng ngoài. Khiến họ xem cap marvel đc rồi thì họ cũng sẽ bắt đầu chú ý và hứng thú với Endgame hơn (nếu phim cap marvel thành công, mà vụ này thì nhà Marvel làm giỏi lắm).

Ủa scandal gì vậy, bạn có thể update một chút được không ?