Liệu có sự sống bên ngoài Trái Đất?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Phương trình drake là phương trình toán học tính toán được tỉ lệ tồn tại các hành tinh ngoài trái đất có sự sống.
Ước tính trong thiên hà chúng ta có 1000 đến 1 triệu hành tinh loại này.

Phương trình Drake – Wikipedia tiếng Việt

vi.wikipedia.org


Mà trong vũ trụ lại có hàng tỉ tỉ thiên hà..
Tuy nhiên đến bây giờ loài người vẫn không tìm được sự sống vì 2 lí do : 
- chúng ta chỉ nhìn được quá khứ : ví dụ khi khảo sát hành tinh cách 1 tỷ năm ánh sáng, thì hình ảnh ta thấy chỉ là quá khứ 1 tỷ năm trước của nó.Còn hiện tại như nào thì phải 1 tỷ năm sau loài người mới rõ.

- Vũ trụ quá rộng lớn, hệ sao gần trái đất loài người đang tăm tia là Alpha Centauri, cách 4,37 năm ánh sáng.Nếu với tàu vũ trụ hiện tại chúng ta phải mất ....80.000 năm mới đến được đó.
Trả lời
Phương trình drake là phương trình toán học tính toán được tỉ lệ tồn tại các hành tinh ngoài trái đất có sự sống.
Ước tính trong thiên hà chúng ta có 1000 đến 1 triệu hành tinh loại này.

Phương trình Drake – Wikipedia tiếng Việt

vi.wikipedia.org


Mà trong vũ trụ lại có hàng tỉ tỉ thiên hà..
Tuy nhiên đến bây giờ loài người vẫn không tìm được sự sống vì 2 lí do : 
- chúng ta chỉ nhìn được quá khứ : ví dụ khi khảo sát hành tinh cách 1 tỷ năm ánh sáng, thì hình ảnh ta thấy chỉ là quá khứ 1 tỷ năm trước của nó.Còn hiện tại như nào thì phải 1 tỷ năm sau loài người mới rõ.

- Vũ trụ quá rộng lớn, hệ sao gần trái đất loài người đang tăm tia là Alpha Centauri, cách 4,37 năm ánh sáng.Nếu với tàu vũ trụ hiện tại chúng ta phải mất ....80.000 năm mới đến được đó.

Có, các phi hành gia đang sống bên ngoài Trái Đất đấy thôi :D

Theo mình nghĩ thì sự sống khác ngoài hành tinh là điều hoàn toàn có thể. Có thể Trái Đất có những đặc điểm rất đặc biệt với sự sống mà ko đâu có trong vũ trụ thì nó cũng là đặc biệt với hình thái sống mà chúng ta biết. Ngoài kia có 95 tỷ năm ánh sáng đường kính khối cầu mà chúng ta có thể quan sát đc, với bên trong là vô vàn thiên hà, vậy thì việc chỉ có 1 hành tinh có sự sống, điều này dễ làm mấy nhà khoa học xác suất lên cơn đau tim. Và còn bên ngoài khối cầu đó. Vậy thì, sự sống ngoài hành tinh, chắc chắn có, có thể nhiều, nhưng chưa chắc sẽ giống với chúng ta, hay thậm chí là phát triển trí thông minh. 

Tóm lại, bản thân mình nghĩ là có ở đâu đó ngoài kia. Nhưng cho đến khi thấy đc rõ ràng thì mình vẫn ko phủ nhận vuệc Trái Đất là độc nhất.