Liệu con người có thể sống ở sao Hỏa?

  1. Kiến thức chung

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Chính phủ thế giới ở Dubai, Phó chủ tịch UAE đã công bố dự án "Mars 2117" là xây dựng thành phố trên sao Hỏa. Lí do gì khiến sao Hỏa là hành tinh phù hợp để con người có thể sinh sống? Liệu rằng con người thực sự có thể sống ở một hành tinh khác ngoài Trái đất?
Từ khóa: 

kiến thức chung

Miễn có 1 nơi để đứng, có 1 môi trường có không khí tương tự Trái Đất và đc giữ ổn định, có nguồn cung nước, nhu yếu phẩm, có nguồn năng lượng bổ sung liên tục, có nhiệt độ ở trong mức khoảng 25 độ C như TĐ và ko có các bức xạ độc hại từ vũ trụ thì sống ở đâu cũng đc cả. Nên Sao Hỏa ko phải là 1 loại trừ.

Nhưng các rào cản kỹ thuật vẫn còn khá lớn.

 - Khí quyển mỏng, đa phần CO2.

 - Đất đai cằn cỗi

 - Nguồn nước chỉ mới ở mức dự đoán

 - Ko có từ quyển

 - Năng lượng từ Mặt Trời chỉ tầm 1/2 Trái Đất

 - Khí hậu khắc nghiệt

 - Quá xa TĐ, ít nhất là với kỹ thuật hiện nay.

 - Chưa có cây trồng nào thích nghi đc với Sao Hỏa

 - ...

Nói chung, hiện nay, ngay cả việc đưa dạng sống đầu tiên đặt chân lên Sao Hỏa vẫn còn nằm trong dự tính. Nên sống trên Sao Hỏa là có thể nhưng chưa khả thi, ít nhất là với trình độ hiện nay.

Hy vọng sẽ có các bước đột phá trong công nghệ sinh học để tìm ra các/cây có thể sống trên Sao Hỏa từ đó tạo nguồn cung lương thực ổn định, cùng với việc vận chuyển vũ trụ ít tốn kém và nhanh hơn thì ước mơ thuộc địa Sao Hỏa mới thành sự thật. Ko thì căn cứ Sao Hỏa cũng chỉ là trạm nghiên cứu mà thôi.

Trả lời

Miễn có 1 nơi để đứng, có 1 môi trường có không khí tương tự Trái Đất và đc giữ ổn định, có nguồn cung nước, nhu yếu phẩm, có nguồn năng lượng bổ sung liên tục, có nhiệt độ ở trong mức khoảng 25 độ C như TĐ và ko có các bức xạ độc hại từ vũ trụ thì sống ở đâu cũng đc cả. Nên Sao Hỏa ko phải là 1 loại trừ.

Nhưng các rào cản kỹ thuật vẫn còn khá lớn.

 - Khí quyển mỏng, đa phần CO2.

 - Đất đai cằn cỗi

 - Nguồn nước chỉ mới ở mức dự đoán

 - Ko có từ quyển

 - Năng lượng từ Mặt Trời chỉ tầm 1/2 Trái Đất

 - Khí hậu khắc nghiệt

 - Quá xa TĐ, ít nhất là với kỹ thuật hiện nay.

 - Chưa có cây trồng nào thích nghi đc với Sao Hỏa

 - ...

Nói chung, hiện nay, ngay cả việc đưa dạng sống đầu tiên đặt chân lên Sao Hỏa vẫn còn nằm trong dự tính. Nên sống trên Sao Hỏa là có thể nhưng chưa khả thi, ít nhất là với trình độ hiện nay.

Hy vọng sẽ có các bước đột phá trong công nghệ sinh học để tìm ra các/cây có thể sống trên Sao Hỏa từ đó tạo nguồn cung lương thực ổn định, cùng với việc vận chuyển vũ trụ ít tốn kém và nhanh hơn thì ước mơ thuộc địa Sao Hỏa mới thành sự thật. Ko thì căn cứ Sao Hỏa cũng chỉ là trạm nghiên cứu mà thôi.