Mọi người cùng chia sẻ cách tự học tiếng anh đi ạ?

  1. Ngoại ngữ

Xin chào. Mình đang bắt đầu học tiếng anh mà không biết bắt đầu từ đâu? Mọi người cho mình lời khuyên và tham khảo các tài liệu tự học. Và qua đây mình cũng muốn chúng ta có kế hoạch và động lực cùng nhau học, cùng mình tiến bộ ạ?Mình cảm ơn!

Từ khóa: 

ngoại ngữ

Mình thì duy trì việc học tiếng Anh bằng cách khá là thoải mái, cố không gây cảm giác gò bó cho bản thân kiểu phải nhồi nhét thứ gì đó mình không thích vào đầu:

  • Nghe nhạc, xem phim US, UK: việc này sẽ giúp bạn tăng được không chỉ kỹ năng nghe mà còn cả kỹ năng giao tiếp đáng kể. Ví dụ như mỗi khi nghe một bài hát mới bằng tiếng Anh, mình thường có thói quen đọc lyrics của nó (từ nào chưa rõ thì search :P ). Về sau nghe thêm vài lần là coi như thuộc gần hết lyrics cả bài luôn, mà thuộc được lyrics của 1 bài hát là cũng đồng nghĩa với việc học thêm được ít nhất vài từ, cụm từ mới rồi :P
  • Đọc sách bằng tiếng Anh: nếu như những quyển sách dạng self-help hay truyện dài Harry Potter khiến bạn nghĩ đến đã mệt thì bạn nên thử với những đầu sách dành cho trẻ em, hoặc truyện tranh. Vừa gần gũi với ngôn từ giao tiếp hàng ngày, vừa đảm bảo tiêu chí "giải trí, funny" và yên tâm là bạn cũng vẫn học thêm được một đống thứ hay ho từ chúng (đừng nghĩ là truyện cho thiếu nhi thì toàn từ đơn giản nhé T.T). Mình recommend một số bộ khá hay như: Diary of a Wimpy Kid, Happiness is..., Dear dumb diary,...
Trả lời

Mình thì duy trì việc học tiếng Anh bằng cách khá là thoải mái, cố không gây cảm giác gò bó cho bản thân kiểu phải nhồi nhét thứ gì đó mình không thích vào đầu:

  • Nghe nhạc, xem phim US, UK: việc này sẽ giúp bạn tăng được không chỉ kỹ năng nghe mà còn cả kỹ năng giao tiếp đáng kể. Ví dụ như mỗi khi nghe một bài hát mới bằng tiếng Anh, mình thường có thói quen đọc lyrics của nó (từ nào chưa rõ thì search :P ). Về sau nghe thêm vài lần là coi như thuộc gần hết lyrics cả bài luôn, mà thuộc được lyrics của 1 bài hát là cũng đồng nghĩa với việc học thêm được ít nhất vài từ, cụm từ mới rồi :P
  • Đọc sách bằng tiếng Anh: nếu như những quyển sách dạng self-help hay truyện dài Harry Potter khiến bạn nghĩ đến đã mệt thì bạn nên thử với những đầu sách dành cho trẻ em, hoặc truyện tranh. Vừa gần gũi với ngôn từ giao tiếp hàng ngày, vừa đảm bảo tiêu chí "giải trí, funny" và yên tâm là bạn cũng vẫn học thêm được một đống thứ hay ho từ chúng (đừng nghĩ là truyện cho thiếu nhi thì toàn từ đơn giản nhé T.T). Mình recommend một số bộ khá hay như: Diary of a Wimpy Kid, Happiness is..., Dear dumb diary,...

Hồi xưa (hay cả bây giờ) mình học Tiếng Anh bằng cách đọc mấy quyển truyện mình thích bằng Tiếng Anh, như mấy quyển của ông Dan Brown và Harry Potter. Khi đọc có từ nào không biết mình sẽ cố gắng đoán dựa vào ngữ cảnh, rồi ghi lại để lúc sau tra từ điển xem có đúng không. Mình thấy cách này giúp luyện đọc và học từ vựng khá nhanh.

Theo kinh nghiệm của mình thì đầu tiên cần gây dựng đam mê cho việc học tiếng anh đã. Chúng ta có thể làm như sau:

1. Mình xem mấy cái film, tivi show,... để quen các cách phát âm và ngữ điệu: vd: youtube (các chương trình, vd: mình thích Shark Tank, The Voice,...), phim (how to meet your mother, big bang theory,...)

2. Bắt chước y chang việc người ta đọc kể cả về mặt ngữ điệu.

3. Kiếm 1 đứa thích như mình rồi trao đổi về chúng, cố gắng lồng ghép các câu nói, những idea tương tự phim.

4. Áp dụng vào công việc hàng ngày, vd: tất cả email/chat viết bằng tiếng anh,... hay nc với những người giỏi tiếng anh bằng tiếng anh

PS: mặt dày dày 1 chút, ko sợ sai

5. Option: Cưa đại 1 thằng nói tiếng anh :)). Người ta nói tình yêu là động lực để vượt qua mọi thứ.

Tất cả những cái trên là giúp bạn nghe/nói tiếng anh một cách tự nhiên. Còn muốn có cả thêm bằng cấp nữa thì sau khi bạn gây dựng được niềm vui rồi thì cày như bạn bên dưới.

Đầu tiên là bạn nên tự hỏi học tiếng anh để làm gì.

Thứ hai là bạn cần xác định xem level của bạn ở mức nào rồi và mục tiêu của bạn là gì. Có mục tiêu rõ ràng thì mới có động lực để phấn đấu.

Nếu bạn xác định là học mới từ đầu thì nên kiếm trung tâm nào đó mà học căn bản đã, từ ngữ pháp đến giao tiếp.

Nếu bạn có sẵn background rồi thì có thể tự học, có thể tham khảo mấy cái giáo trình ietls hoặc toelf. 1 ngày ko cần học quá nhiều, nhưng phải liên tục, mỗi ngày đọc và nghe 1 đoạn chẳng hạn.

Khuyến khích kiếm thêm ai đó cùng học vì kỹ năng nói muốn lên được thì phải có 2 người trở lên thực hành với nhau. Kỹ năng viết thì bạn phải kiếm được ai đó lv cao review lại bài viết cho bạn.

Hằng ngày dành ra khoảng 30" ngồi vẽ với con sau đó từ hình đó viết băng Tiếng Anh, rồi hai bố con đọc to phát âm theo. Duy trì được như thế là 2 bố con cùng tốt lên :)