Mối quan hệ giữa bộ não và tâm lý là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Quan điểm tâm lý - sinh lý song song: Réne Descartes cho rằng quá trình sinh lý và tâm lý song song diễn ra trong não người, trong đó tâm lý được coi là hiện tượng phụ.Quan điểm tâm lý – sinh lý đồng nhất cho rằng não tiết ra tư tưởng như gan tiết ra mật.Quan điểm duy vật coi tâm lý và sinh lý có quan hệ chặt chẽ với nhau, tâm lý có cơ sở vật chất là hoạt động của bộ não, nhưng tâm lý không song song hay không đồng nhất với sinh lý.Nhà triết học Feuerbach cho rằng tinh thần, tâm lý không tách rời khỏi não người, nó là sản vật của thứ vật chất phát triển tới mức độ cao là bộ não.Lenin cho rằng: “Tâm lý là cơ năng của cái phần nhỏ đặc biệt phức tạp của vật chất mà ta gọi “là bộ não của con người”. Friedrich Engels cho rằng “Chắc hẳn đến một lúc nào đó qua con đường thực nghiệm, chúng ta “sẽ quy” được tư duy thành những vận động phân tử và hóa học ở trong óc, nhưng điều đó liệu có bao quát được bản chất của tư duy chăng?”.Các nhà thần kinh học, sinh lý học đã chỉ ra rằng tâm lý là chức năng của bộ não: Bộ não nhận tác động của thế giới dưới các dạng xung động thần kinh cùng những biến đổi lí hóa ở từng neuron, từng synapse, các trung khu thần kinh ở bộ phận dưới vỏ và vỏ não, làm cho não bộ hoạt động theo quy luật thần kinh tạo nên các hiện tượng tâm lý theo cơ chế phản xạ (nội dung là tâm lý, nhưng có cơ chế phản xạ sinh lý của não).
Trả lời
Quan điểm tâm lý - sinh lý song song: Réne Descartes cho rằng quá trình sinh lý và tâm lý song song diễn ra trong não người, trong đó tâm lý được coi là hiện tượng phụ.Quan điểm tâm lý – sinh lý đồng nhất cho rằng não tiết ra tư tưởng như gan tiết ra mật.Quan điểm duy vật coi tâm lý và sinh lý có quan hệ chặt chẽ với nhau, tâm lý có cơ sở vật chất là hoạt động của bộ não, nhưng tâm lý không song song hay không đồng nhất với sinh lý.Nhà triết học Feuerbach cho rằng tinh thần, tâm lý không tách rời khỏi não người, nó là sản vật của thứ vật chất phát triển tới mức độ cao là bộ não.Lenin cho rằng: “Tâm lý là cơ năng của cái phần nhỏ đặc biệt phức tạp của vật chất mà ta gọi “là bộ não của con người”. Friedrich Engels cho rằng “Chắc hẳn đến một lúc nào đó qua con đường thực nghiệm, chúng ta “sẽ quy” được tư duy thành những vận động phân tử và hóa học ở trong óc, nhưng điều đó liệu có bao quát được bản chất của tư duy chăng?”.Các nhà thần kinh học, sinh lý học đã chỉ ra rằng tâm lý là chức năng của bộ não: Bộ não nhận tác động của thế giới dưới các dạng xung động thần kinh cùng những biến đổi lí hóa ở từng neuron, từng synapse, các trung khu thần kinh ở bộ phận dưới vỏ và vỏ não, làm cho não bộ hoạt động theo quy luật thần kinh tạo nên các hiện tượng tâm lý theo cơ chế phản xạ (nội dung là tâm lý, nhưng có cơ chế phản xạ sinh lý của não).