Người xưa dùng những nguyên liệu gì để ướp xác?

  1. Văn hóa

Từ khóa: 

văn hóa

Tùy cách ướp xác, ngày xưa thì ng ta ướp xác theo kiểu khiến xác khô lại nên có thể chỉ đơn giản là vùi giữa sa mạc cho xác khô đi. Hoặc dùng muối, than để hút hết nước trong xác, từ đó giúp bảo quản xác. Cũng có thể bọc bên ngoài bằng sáp để ngăn nước, không khí thâm nhập làm xác bị phân hủy. Hiện nay thì ng ta dùng các hóa chất bảo quản, hay gặp nhất là ngâm formol (phoóc-môn) để bảo quản. Còn hóa chất để bảo quản thi hài của Bác hay Lenin thì mình chưa biết.

Trả lời

Tùy cách ướp xác, ngày xưa thì ng ta ướp xác theo kiểu khiến xác khô lại nên có thể chỉ đơn giản là vùi giữa sa mạc cho xác khô đi. Hoặc dùng muối, than để hút hết nước trong xác, từ đó giúp bảo quản xác. Cũng có thể bọc bên ngoài bằng sáp để ngăn nước, không khí thâm nhập làm xác bị phân hủy. Hiện nay thì ng ta dùng các hóa chất bảo quản, hay gặp nhất là ngâm formol (phoóc-môn) để bảo quản. Còn hóa chất để bảo quản thi hài của Bác hay Lenin thì mình chưa biết.