Nguồn gốc của Karaoke?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Từ karaoke bắt nguồn từ sự kết hợp từ kara, có nghĩa là không (cũng như trong môn võ karate - từ kara có nghĩa là không) với từ oke (viết tắt của từ okesutora) và có nghĩa là dàn nhạc. Thay bằng việc có cả âm nhạc và xướng âm, các đĩa karaoke chỉ có âm nhạc thôi. Phần xướng âm dành cho người biểu diễn trực tiếp (và không phải là chuyên nghiệp), người sẽ cầm microphone và hát theo văn bản bài hát trên màn hình.

Trả lời

Từ karaoke bắt nguồn từ sự kết hợp từ kara, có nghĩa là không (cũng như trong môn võ karate - từ kara có nghĩa là không) với từ oke (viết tắt của từ okesutora) và có nghĩa là dàn nhạc. Thay bằng việc có cả âm nhạc và xướng âm, các đĩa karaoke chỉ có âm nhạc thôi. Phần xướng âm dành cho người biểu diễn trực tiếp (và không phải là chuyên nghiệp), người sẽ cầm microphone và hát theo văn bản bài hát trên màn hình.

Do một người Nhật là Inoue Daisuke phát minh vào năm 1971. Trước khi chiếc máy Karaoke đầu tiên được phát minh, nếu muốn hát mà có nhạc đệm thì người ta bắt buộc phải thuê một dàn nhạc ( hoặc tự tạo nhạc đệm bằng các nhạc cụ). Việc chiếc máy Karaoke ra đời đã giúp mọi người có thể hát với nhạc đệm từ nhiều loại nhạc cụ hệt như đang hát cùng vơi một dàn nhạc vậy. Từ “Karaoke” được ghép bỏi hai từ KARA空 ( có nghĩa là không ) và OKEオーケストラ (có nghĩa là dàn nhạc). Vì vậy, Karaoke có nghĩa là là hát mà không có dàn nhạc.