Những khả năng nào của các loài sinh vật (động hay thực vật) sẽ rất đáng sợ nếu được sử dụng bởi con người?

  1. Khoa học

Hỏi cách khác là: nếu những loài động vật cũng có suy nghĩ như con người, thì chúng sẽ làm gì với những khả năng thiên phú của chúng?

Ví dụ:

  • Chồn có thể dùng vũ khí là mùi hôi của chúng để...đánh bom hơi ngạt gây rối loạn, mất trật tự nơi công cộng.
  • Tắc kè hoa có thể lẻn vào nhà và theo dõi bạn mà bạn không hề hay biết.
  • Cún cưng của bạn với đôi tai thính có thể nghe lén những cuộc nói chuyện bí mật của bạn với nhân tình.
  • Muỗi có thể kết liễu mạng sống của bạn chỉ trong vòng 1 nốt nhạc, bằng cách cố tình lây nhiễm cho bạn 1 căn bệnh nào đó từ 1 người hoặc 1 con vật khác mà nó đã chích.
Từ khóa: 

sinh vật

,

động vật

,

thực vật

,

khả năng

,

con người

,

khoa học

- Tinh tinh có thể bẽ gãy xương chúng ta một cách dễ dàng.
- Hổ hay Sử Tử thì sẽ không để ai chạy thoát thân.
Tóm lại những loài có sức khỏe cơ bắp hơn con người sẽ "xử lý" con người trong một nốt nhạc. Nếu chúng biết sử dụng và chế tạo được vũ khí nữa thì con người sẽ sớm bị diệt vong.
Tương tự như bộ phim "Đại chiến hành tinh khỉ"
Chưa kể chuỗi thức ăn của con người dựa vào các loài vật kém thông minh. nếu chúng trở nên khôn hơn thì chúng ta có lẽ phải ăn chay dài dài, vì rất khó để bắt được chúng mà làm thịt.

Trả lời
- Tinh tinh có thể bẽ gãy xương chúng ta một cách dễ dàng.
- Hổ hay Sử Tử thì sẽ không để ai chạy thoát thân.
Tóm lại những loài có sức khỏe cơ bắp hơn con người sẽ "xử lý" con người trong một nốt nhạc. Nếu chúng biết sử dụng và chế tạo được vũ khí nữa thì con người sẽ sớm bị diệt vong.
Tương tự như bộ phim "Đại chiến hành tinh khỉ"
Chưa kể chuỗi thức ăn của con người dựa vào các loài vật kém thông minh. nếu chúng trở nên khôn hơn thì chúng ta có lẽ phải ăn chay dài dài, vì rất khó để bắt được chúng mà làm thịt.

2 câu hỏi của bạn khá là khác nhau đấy.

* Với câu hỏi trên thì thực sự con người đã dùng nhiều khả năng của các loài sinh vật để áp dụng vào cuộc sống của mình, 1 ngành rất lớn là Phỏng sinh học.

Nanh vuốt thay thế bởi dao kiếm.

Nọc độc bởi chất độc

Gai bay ngứa là cung tên, và sau này là súng đạn.

Di chuyển nhanh thay bởi xe cộ.

Sức mạnh cơ bắp thay bởi Khưng xương ngoài.....

Ngay cả chồn hôi đã có hơi cay, boom khói.

Tắc kè hoa là những bộ đồ ngụy trang

Mắt tinh, tai thính là ống nhòm, máy nghe trộm.

Muỗi là vũ khí sinh học.

....

Như bạn thấy mọi khả năng của sinh vật nếu đc nhào nặn dưới khối óc của con người đều trở nên đáng sợ cả.

* Với câu hỏi thứ 2, con người hơn loài vật chỉ ở 1 khối óc phát triển (đôi tay khéo léo cũng là ưu điểm nhưng nó cũng phụ thuộc vào bộ não). Vì vậy, nếu động vật cũng có đầu óc như con người thì rõ ràng nó có lợi thế hơn hẳn nhờ vào vũ khí của bản thân nó. Và lúc đó chúng nó làm gì thì bạn có thể nhìn sang nội bộ loài người với các dân tộc khác nhau, tuy có cùng trí thông minh nhưng lại khác nhau về vũ khí, trang bị.