[P1] Thế Giới Và Những Cái Nhất

  1. Văn hóa

dragons-breath-stinger-2_1280x

1. Quả ớt cay nhất thế giới : cay đến nỗi có thể khiến bạn tử vong. Dragon's Breath (Hơi thở của rồng) là loại ớt cay nhất thế giới, được một ông chủ vườn ươm Mike Smith và các nhà khoa học đến từ Đại học Nottingham nhân giống và phát triển. Loại ớt này có thể làm tê liệt vị giác của người nếm hoặc thậm chí có thể gây tử vong vì sốc phản vệ nếu nuốt phải.

VNEChamber-1552641261-8509-1552641273_680x0

2. Phòng yên tĩnh nhất thế giới nằm tại trụ sở của Microsoft ở bang Washington. Tiếng ồn đo được trong căn phòng này là -20,35 dBA trong khi tần số 20 decibel đã nằm dưới ngưỡng âm thanh con người có thể nghe thấy được.

zing_q1

3. Những người sống ở đồi Mamungkukumpurangkuntjunya, Australia hầu như không đủ kiên nhẫn để phát âm hết tên thị trấn của họ. Những người đến từ hồ Chargoggagoggman-chauggagoggchaubunagungamaugg ở Massachusetts, Mỹ và Tweebuffelsmeteen-skootmorsdoodgeskietfontein ở Nam Phi cũng "đồng cảnh ngộ". Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải những tên gọi dài nhất thế giới. Địa danh có cái tên dài nhất thế giới thuộc về một thị trấn ở New Zealand với 85 ký tự - Taumatawhakatangihanga-koauauotamateaturipukakapikimaung-ahoronukupokaiwhenuakitanatahu.

a5_epbz

4. Nhiệt độ lạnh nhất thế giới từng ghi lại được là -98 độ C. Đây là mức nhiệt đo được ở Nam Cực trong khoảng thời gian từ năm 2014 - 2016. Chỉ cần bạn thở vài hơi ở nhiệt độ này, phổi của bạn sẽ bị xuất huyết và bạn sẽ tử vong ngay sau đó.

20200626_chan-soc-tre-so-sinh-01

5. Muhammad là cái tên phổ biến nhất thế giới. Theo Independent, ước tính có khoảng 150 triệu nam giới trên thế giới có cái tên này.

kham-pha-sandhamn-thuy-dien2

6. Ước tính Thụy Điển là quốc gia có nhiều đảo hơn bất kỳ quốc gia nào khác với 221.800 hòn đảo, trong đó có 1.000 hòn đảo không có người sinh sống.

benh_do_dt_tm_

7. Theo National Geographic, kiểu người điển hình nhất thế giới là những người thuận tay phải, kiếm được chưa tới 12.000 USD/năm, có điện thoại di động và không có tài khoản ngân hàng.

957_QCLP

8. Tokyo là thành phố lớn đông dân nhất thế giới với 37 triệu người sinh sống, trong khi xếp thứ hai là New Delhi với 29 triệu người và Thượng Hải với 26 triệu người.

images (1)

9. Tím là màu ít được sử dụng trên quốc kỳ nhất. Trước thế kỷ 19, màu tím rất đắt vì nó được sản xuất từ một loài ốc biển quý hiểm và việc tạo ra màu này tốn nhiều thời gian. Chỉ có hai quốc gia trên thế giới sử dụng màu này trên cờ là Nicaragua và Dominica, sau khi thế giới sáng tạo ra loại thuốc nhuộm màu tổng hợp mới và rẻ.

zing_a4

10. Quốc ca Hy Lạp là bài Quốc ca dài nhất thế giới với 158 đoạn. Lời bài hát chính là bài thơ do nhà thơ Dionysios Soloms viết vào năm 1823. 5 năm sau, nhạc sĩ Nikolaos Mantzaros đã phổ nhạc và bài hát chính thức trở thành Quốc ca Hy Lạp vào năm 1864.

kinshasa

11. Kinshasa, thành phố nghèo nhất thế giới. Hãy tưởng tượng rằng sẽ thật đáng buồn khi một người nào đó phải sống với mức dưới 1 đô la/ngày. Tuy nhiên, đây là thực tế cuộc sống của người dân tại thành phố Kinshasa, nước Cộng hòa Congo, cũng là quốc gia nghèo nhất thế giới với GDP chỉ ở mức 59 tỷ đô la.

15102014ando

12. Nhắc đến vấn đề an toàn giao thông, nơi nguy hiểm nhất là Ấn Độ. Năm 2019, 149.068 trường hợp tử vong liên quan đến tai nạn giao thông. Nơi an toàn nhất để bạn ngồi sau tay lái là Na Uy, nơi chỉ có 110 người thiệt mạng do tai nạn đường bộ vào năm 2019.

baotang-3394-1476689970_r_460x0

13. Bảo tàng nhỏ nhất thế giới vừa được khai trương ở thị trấn Warley, Yorkshire, Anh, với diện tích bằng đúng một chiếc bốt điện thoại.

thien-duong-sieu-xe-monaco-vung-dat-cu-3-nguoi-lai-co-1-trieu-phu-usd-0

14. Dù chỉ lớn hơn Vatican nhưng Monaco lại là nước có nhiều cái “nhất” trên thế giới như sòng bạc đẹp, triệu phú và tỷ lệ siêu xe. Gần 1/3 dân số Công quốc Monaco hiện nay là triệu phú, tăng 6% so với hai năm trước đây.

photo-1-15196315095011928840547

15. Đây là Lối đi đáy kính dài nhất thế giới sắp hoàn thành. Trị giá 2,6 triệu bảng Anh, lối đi này nằm ở độ cao 298 m trên một hẻm núi ở Công viên Rừng Quốc gia Thiên An Môn, Trung Quốc, dài 375 m.

Từ khóa: 

thế giới

,

nhất

,

văn hóa

v cay đến tử vong thì chịu thôi

Trả lời

v cay đến tử vong thì chịu thôi

mấy quả ớt này nhìn hiền mà nhỉ

Ngoài giàu nhất thì Công cũng là quốc gia nuôi dưỡng những con chim lớn nhất thế giới