Phân biệt quyền lực và quyền lực nhà nước ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Chủ thể của quyền lực là một cá nhân, trong khi quyền lực nhà nước là một Đảng phái, tổ chức, giai cấp. Đồng thời quyền lực nhà nước dùng sức mạnh mang tính bắt buộc, cưỡng chế để quản lí, thống trị xã hội còn quyền lực thì tính cưỡng chế yếu hơn rất nhiều và chỉ nhằm thoả mãn nhu cầu, mục đích cá nhân. - Theo em luận điểm đó là chưa đúng vì quyền lực chính trị rộng hơn quyền lực nhà nước nhiều. Tuy nhiên quyền lực nhà nước vẫn là 1 phần quan trọng của quyền lực chính trị, bởi nó phục vụ mục đích của quyên lực chính trị là đảm bảo duy trì bộ máy nhà nước để phục vụ nhu cầu quản lí và thống trị xã hội.
Trả lời
Chủ thể của quyền lực là một cá nhân, trong khi quyền lực nhà nước là một Đảng phái, tổ chức, giai cấp. Đồng thời quyền lực nhà nước dùng sức mạnh mang tính bắt buộc, cưỡng chế để quản lí, thống trị xã hội còn quyền lực thì tính cưỡng chế yếu hơn rất nhiều và chỉ nhằm thoả mãn nhu cầu, mục đích cá nhân. - Theo em luận điểm đó là chưa đúng vì quyền lực chính trị rộng hơn quyền lực nhà nước nhiều. Tuy nhiên quyền lực nhà nước vẫn là 1 phần quan trọng của quyền lực chính trị, bởi nó phục vụ mục đích của quyên lực chính trị là đảm bảo duy trì bộ máy nhà nước để phục vụ nhu cầu quản lí và thống trị xã hội.