Qatar được hưởng lợi ích gì khi đăng cai World Cup 2022?

  1. Thể thao

FIFA World Cup, ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới đã chính thức khởi tranh từ ngày 21/11 đến 18/12/2022 tại Qatar. Theo ghi nhận, nước này đã chi tới hơn 200 tỷ USD để tổ chức WC với hy vọng tạo nên cú hích lớn về kinh tế. Số tiền này lớn gấp hơn 14,6 lần số tiền chi lớn nhất trước đó của Brazil năm 2014, 15 tỷ USD.

Phần lớn số tiền đó được Qatar dùng để xây dựng 7 sân vận động mới hoàn toàn và nâng cấp 1 sân vận động có sẵn, cùng với đó thiết lập hệ thống tàu điện ngầm tối tân, kết nối các sân với nhau cũng như phát triển cơ sở hạ tầng, nhà hàng, khách sạn... Nhà chức trách cũng chi hàng tỉ USD cho công tác an ninh, dịch vụ công cộng và nhiều tiện nghi khác dành cho 1,2 triệu du khách đến đây trong một tháng diễn ra World Cup.

https://cdn.noron.vn/2022/12/08/68308102943749694-1670494540.jpg

Vậy việc một quốc gia không phát triển về bóng đá như Qatar chi một núi tiền cho World Cup dù chỉ trong 29 ngày thì có hợp lý và xứng đáng hay không? Qatar có thể sẽ hưởng lợi hay chịu thiệt từ giải đấu này?

Từ khóa: 

world cup 2022

,

world cup

,

thể thao

Tôi nghĩ đây là cơ hội để quảng bá cho văn hóa, du lịch và tên tuổi của nước họ. Có những người họ không biết Quatar là nước nào, ở đâu thì thông qua World Cup họ cũng biết thêm một chút về đất nước này. Còn về các khán giả đến xem trực tiếp World Cup thì họ sẽ có thời gian lưu trú tại Quatar, thưởng thức văn hóa, ẩm thực, các khu du lịch, trung tâm thương mại tại nơi đây. Nếu cơ sở hạ tầng tốt, người dân thân thiện, văn hóa vui vẻ, đồ ăn ngon thì tương lai họ sẽ trở lại trên một cương vị khác, không phải khán giả xem bóng đá mà là khách du lịch. Rồi những người đó có thể về nước truyền bá cho những người dân khác rằng nước này ổn đó, đi du lịch hợp đó... Nhìn chung, đây cũng là tiền bỏ ra để truyền thông về đất nước của họ.

Trả lời

Tôi nghĩ đây là cơ hội để quảng bá cho văn hóa, du lịch và tên tuổi của nước họ. Có những người họ không biết Quatar là nước nào, ở đâu thì thông qua World Cup họ cũng biết thêm một chút về đất nước này. Còn về các khán giả đến xem trực tiếp World Cup thì họ sẽ có thời gian lưu trú tại Quatar, thưởng thức văn hóa, ẩm thực, các khu du lịch, trung tâm thương mại tại nơi đây. Nếu cơ sở hạ tầng tốt, người dân thân thiện, văn hóa vui vẻ, đồ ăn ngon thì tương lai họ sẽ trở lại trên một cương vị khác, không phải khán giả xem bóng đá mà là khách du lịch. Rồi những người đó có thể về nước truyền bá cho những người dân khác rằng nước này ổn đó, đi du lịch hợp đó... Nhìn chung, đây cũng là tiền bỏ ra để truyền thông về đất nước của họ.

MÌnh nghĩ chính trị và vinh quang quốc gia là chính. Cả thế giới đang quan tâm đến Qatar, danh dự quốc gia nâng cao. Người dân đến Qatar sẽ tự mắt chứng kiến văn hóa, cuộc sống biết được sự thật hơn so với truyền thông.