Sao Ngưu Lang và Sao Chức Nữ có thể gặp nhau không?

  1. Kiến thức chung

Theo truyền thuyết, Ngày 7/7 âm lịch hàng năm được cho là ngày Ngưu Lang, Chức Nữ gặp nhau. Vậy họ có gặp được nhau hay không?

Từ khóa: 

kiến thức chung

Sao Ngưu Lang và sao Chức Nữ là 2 ngôi sao có thật trên bầu trời. Khoảng cách thực tế của 2 ngôi sao là khoảng hơn 16 năm ánh sáng. Nên không có chuyện 2 ngôi sao gặp nhau. Nếu gặp nhau thì có "pháo hoa" để xem đấy. Và khoảng cách 2 ngôi sao đến Trái Đất lần lượt khoảng 17 và 25 năm ánh sáng nên nó cũng xoay vòng như Mặt Trời quanh trung tâm Ngân Hà của chúng ta do đó cũng khó để 2 ngôi sao nằm trùng nhau (gặp nhau) trên bầu trời, ít nhất là trong khoảng thời gian "gần" (gần theo thời gian của vũ trụ, nghĩa là chưa chắc con người còn tồn tại đến lúc đó)

Vì 2 ngôi sao nằm ở 2 bên dải Ngân Hà (Sông Ngân) cách nhau 1 con sông, từ đó làm nên truyền thuyết Ngưu Lang và Chức Nữ bị chia lìa, sông ko cầu thì "bên bồi bên lở" chỉ biết nhìn nhau thở dài thôi.  Rồi thì dân gian mới dựa vào việc tháng bảy thì quạ thay lông (có lẽ), và mưa ngâu nên câu chuyện quạ lên làm Ô kiều, Chức Nữ sụt sùi tạo mưa ngâu.

Đây chỉ là truyền thuyết nên chắc chắn ko có chuyện 2 ngôi sao này gặp nhau vào ngày Thất Tịch đâu.

Còn truyền thuyết thì thời gian đầu mỗi năm gặp nhau vào mồng 7 tháng 7 thôi. Sau này Ngọc Hoàng cũng cảm động mà cho 2 người đoàn tụ rồi, chứ ko phải chia lìa mãi đâu :D

2F070BDE-D549-4017-9EBB-0395CD652EF6
* Hình chụp trên ứng dụng Sky view
Trả lời

Sao Ngưu Lang và sao Chức Nữ là 2 ngôi sao có thật trên bầu trời. Khoảng cách thực tế của 2 ngôi sao là khoảng hơn 16 năm ánh sáng. Nên không có chuyện 2 ngôi sao gặp nhau. Nếu gặp nhau thì có "pháo hoa" để xem đấy. Và khoảng cách 2 ngôi sao đến Trái Đất lần lượt khoảng 17 và 25 năm ánh sáng nên nó cũng xoay vòng như Mặt Trời quanh trung tâm Ngân Hà của chúng ta do đó cũng khó để 2 ngôi sao nằm trùng nhau (gặp nhau) trên bầu trời, ít nhất là trong khoảng thời gian "gần" (gần theo thời gian của vũ trụ, nghĩa là chưa chắc con người còn tồn tại đến lúc đó)

Vì 2 ngôi sao nằm ở 2 bên dải Ngân Hà (Sông Ngân) cách nhau 1 con sông, từ đó làm nên truyền thuyết Ngưu Lang và Chức Nữ bị chia lìa, sông ko cầu thì "bên bồi bên lở" chỉ biết nhìn nhau thở dài thôi.  Rồi thì dân gian mới dựa vào việc tháng bảy thì quạ thay lông (có lẽ), và mưa ngâu nên câu chuyện quạ lên làm Ô kiều, Chức Nữ sụt sùi tạo mưa ngâu.

Đây chỉ là truyền thuyết nên chắc chắn ko có chuyện 2 ngôi sao này gặp nhau vào ngày Thất Tịch đâu.

Còn truyền thuyết thì thời gian đầu mỗi năm gặp nhau vào mồng 7 tháng 7 thôi. Sau này Ngọc Hoàng cũng cảm động mà cho 2 người đoàn tụ rồi, chứ ko phải chia lìa mãi đâu :D

2F070BDE-D549-4017-9EBB-0395CD652EF6
* Hình chụp trên ứng dụng Sky view
không