SERI : Câu Hỏi Vật Lý Vui - Phần 1

  1. Khoa học

Các câu hỏi này đều do mình tự biên soạn nên không có trên Google, vì vậy các bạn hãy tự suy nghĩ để giải, trước khi xem đáp án bên dưới nhé ! nếu thấy hay thì chia sẻ để cùng đố vui với bạn bè.

Thức chất thông qua các câu hỏi vui này mình muốn chia sẻ rất nhiều kiến thức hữu ích về Vật Lý.

Thay vì chỉ "đọc - hiểu" chúng ta hãy học theo cách mới "đọc - suy ngẫm - giải đáp - hiểu" nhé.

photo1515139864150-1515139864151-1515146977856 copy


CÂU 1 :

Bước 1 : Lúc 10 tuổi bạn mua một chiếc kính thiên văn và hướng nó lên trời.

Bước 2 : Phóng một chiếc gương ra ngoài vũ trụ cách Trái Đất 10 năm ánh sáng, lúc gương đến nơi và dừng lại bạn đã 25 tuổi ( gương di chuyển mất 15 năm )

Bước 3 : Khi 50 tuổi bạn nhìn vào kính thiên văn đang hướng đến chiếc gương.

Bước 4 : Bạn sẽ nhìn thấy quá khứ của mình 20 năm về trước, tức là nhìn thấy bạn lúc 30 tuổi.

Đúng hay Sai....

giả sử hình ảnh ta thấy trong gương rất rõ nét và bỏ qua chuyển động quay của trái đất. Cứ coi như gương luôn cách TĐ một khoảng cố định 10 năm ánh sáng.

87785547_2745983278849247_3320190525046259712_n


CÂU 2

Giả sử 10 tuổi bạn chế tạo được một chiếc gương có động cơ tên lửa, bạn phóng nó lên vũ trụ cách trái đất khoảng cách 10 năm ánh sáng, tốc độ di chuyển của chiếc gương bằng với tốc độ ánh sáng, chiếc gương tăng tốc đạt tốc độ ánh sáng ngay lập tức sau khi nó được phóng đi.

Hỏi : Năm bạn 21 tuổi , bạn lấy kính thiên văn nhìn vào gương thì bạn có thấy hình ảnh trong quá khứ của mình hay không? nếu có thì hình ảnh đó là lúc bạn bao nhiêu tuổi?

87473365_2747080365406205_8782900342963568640_n


Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi đọc đáp án bên dưới nhé ! Mẹo để trả lời câu hỏi này là các bạn nên lấy giấy bút, vẽ đường đi của tia sáng từ hình ảnh của bạn đến gương, và tia phản xạ từ gương về kính thiên văn. Sau đó mới tính thời gian !

Chúc các bạn trả lời chính xác.

.

.

.

.

.

.

.

.

ĐÁP ÁN

Câu 1 : Đáp án là ĐÚNG : Nếu 50 tuổi ta nhìn vào chiếc gương cách trái đất 10 năm ánh sáng thì ta sẽ thấy hình ảnh của bản thân mình trong quá khứ 20 năm trước, tức năm 30 tuổi.

Câu 2 : Trả lời : Bạn sẽ thấy một bầu trời đầy sao sáng đẹp lung linh

=)) và chẳng có cái gương hay hình ảnh quá khứ nào của bạn ở đó.

bcf


Lí giải : Đúng là năm 21 tuổi thì cái gương đã ở chính xác vị trí cần đặt cách Trái Đất 10 LY ( LY = năm ánh sáng )

Tuy nhiên khi bạn 21 tuổi ở Trái Đất dùng kính thiên văn và nhìn, thì bạn sẽ chỉ thấy quá khứ 10 NĂM VỀ TRƯỚC TẠI ĐIỂM ĐẶT GƯƠNG mà thôi.

10 năm trước tức là lúc bạn 11 tuổi, thì cái gương chưa hề bay đến điểm đó.Nó mới đi đc quãng đường 1 năm ánh sáng. Vì vậy muốn nhìn thấy hình ảnh quá khứ năm 10 tuổi của mình thì bạn phải chờ đến năm bạn 30 tuổi nhé (Giống câu 1)

Qua 2 câu hỏi này các bạn đã hiểu cách thức chúng ta tiếp nhận hình ảnh rồi phải không ! từ đó mới thấy thấm thía câu nói của các nhà Khoa học :

MỌI HÌNH ẢNH TA THẤY CHỈ LÀ QUÁ KHỨ MÀ THÔI !

P/s : Bạn nào chưa hiểu thì comment bên dưới để mình hướng dẫn chi tiết. Nếu thấy hay hãy chia sẻ để hack não mấy đứa bạn của mình nhé.

Từ khóa: 

seri vật lý vui

,

tốc độ ánh sáng

,

nhìn về quá khứ

,

quá khứ

,

khoa học