Sư phạm Hóa học cần những tố chất gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Sư phạm Hóa là một chuyên ngành khá phát triển. Để có thể học tốt nó, sinh viên cần có một số tố chất sau: • Kiên trì, có tính nhẫn nại và chịu được áp lực công việc cao. • Có tâm huyết với nghề, có đạo đức và tấm lòng trong sáng. • Yêu nghề dạy học, thương yêu, tôn trọng, chăm sóc, đối xử công bằng với mọi học sinh, được học sinh tin yêu. • Có tinh thần trách nhiệm trong công tác, có lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị, biết đoàn kết, hợp tác, khiêm tốn học hỏi. • Có ý thức chủ động tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị chuyên môn, nghiệp vụ, thường xuyên rèn luyện sức khoẻ. • Suy luận rõ ràng, logic, có khả năng nghiên cứu thực hành cao. • Có khả năng truyền đạt tốt trong cả kỹ năng nói và viết.
Trả lời
Sư phạm Hóa là một chuyên ngành khá phát triển. Để có thể học tốt nó, sinh viên cần có một số tố chất sau: • Kiên trì, có tính nhẫn nại và chịu được áp lực công việc cao. • Có tâm huyết với nghề, có đạo đức và tấm lòng trong sáng. • Yêu nghề dạy học, thương yêu, tôn trọng, chăm sóc, đối xử công bằng với mọi học sinh, được học sinh tin yêu. • Có tinh thần trách nhiệm trong công tác, có lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị, biết đoàn kết, hợp tác, khiêm tốn học hỏi. • Có ý thức chủ động tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị chuyên môn, nghiệp vụ, thường xuyên rèn luyện sức khoẻ. • Suy luận rõ ràng, logic, có khả năng nghiên cứu thực hành cao. • Có khả năng truyền đạt tốt trong cả kỹ năng nói và viết.