Tại sao bạn thường mua "lố" khi đi siêu thị?

  1. Tâm lý học

Nói thật thì kể từ ngày đi làm, mình coi siêu thị như là một nơi để xả stress sau những giờ làm việc mệt mỏi (thực ra một phần cũng do siêu thị cũng khá tiện đường về nhà của mình nên mình thường ghé lại lắm). Nhưng mà khi đến đó thì khi nào túi tiền của mình cũng vơi đi một lượng mà mình không hề muốn. Ví dụ, mình vào quầy thực phẩm chỉ muốn mua một vài bịch bánh kẹo về nhâm nhi thôi nhưng sau lại "tậu" cả áo quần, dầu gội dầu,...nói chung là mấy thứ mình chưa cần đến hiện tại ấy,...Mình cũng không thể kiểm soát bản thân nữa =))). Hỏi bạn mình thì bạn mình cũng gật gủ bảo: Tao cũng thế!. Mọi người lý giải nguyên nhân hộ tui i...

Từ khóa: 

tâm lý học

Mình thấy có nhiêu người rất cẩn trọng khi mua hàng ở siêu thị nhưng không thể tránh khỏi tình trạng mua lố, không ít thì nhiều. Nguyên nhân là chúng ta thường bị thu hút bởi các lời chào hàng, quảng cáo, lại rơi vào bẫy của những người bán hàng lão luyện và bỏ tiền ra mua những thứ mình không hẳn cần. Có thể nói, các siêu thị đã rất thành công trong việc thao túng tâm lý là việc dùng những thủ thuật tinh vi làm cho khách hàng bị rơi vào “ma trận” – mất đi khả năng tư duy sáng suốt, và phần nào hành động một cách bản năng, máy móc, tự động quan tâm và chủ động… mở ví. 
Trả lời
Mình thấy có nhiêu người rất cẩn trọng khi mua hàng ở siêu thị nhưng không thể tránh khỏi tình trạng mua lố, không ít thì nhiều. Nguyên nhân là chúng ta thường bị thu hút bởi các lời chào hàng, quảng cáo, lại rơi vào bẫy của những người bán hàng lão luyện và bỏ tiền ra mua những thứ mình không hẳn cần. Có thể nói, các siêu thị đã rất thành công trong việc thao túng tâm lý là việc dùng những thủ thuật tinh vi làm cho khách hàng bị rơi vào “ma trận” – mất đi khả năng tư duy sáng suốt, và phần nào hành động một cách bản năng, máy móc, tự động quan tâm và chủ động… mở ví. 

Mình nghĩ là do chiêu trò của bên siêu thị đó haha, quỷ siêu thị luôn có mấy món giảm giá rất chi là ok ~ và để ở loanh quanh lối đi, nên dù mình có chưa cần dùng đến, mình cũng kiểu: đang giảm giá mà, tranh thủ mua, bao giờ hết thì có cái dùng luôn ~ kiểu vậy đó~

Hoặc mình hay bị mê hoặc bởi những thứ xinh đẹp và mới lạ í, nên ví dụ mình chỉ tính mua Snack thôi, nhưng mà mình thấy bên cạnh có hộp kẹo xinh xinh là mình cũng quất luôn :))) tiền của mình hay bị pay vào đó ~

Chắc chắn là bạn có mua nhiều đồ giảm giá đúng không? Nếu đúng thì chúc mừng, bạn đã rơi vào cái bẫy khuyến mãi mà điển hình là cái bẫy "mua 2 món tặng 1 món" thường thấy ở các siêu thị. Có thể thấy chiêu trò khuyến mãi “mua 2 tặng 1” cực kỳ thu hút người dùng và được áp dụng rất phổ biến nhất trong dịp cuối năm. Phải thú nhận rằng, không ít người mua hàng vì thích quà tặng khuyến mãi hơn cả món đồ chính… Chính vì cám dỗ này mà bạn sẽ không nhận ra việc mình không thật sự cần thiết mua cả hai món, và đồng thời điều này cũng sẽ khiến bạn có thể sẽ mất gấp đôi chi phí chỉ để mua những thứ mình không thật sự cần. Thế nên là bạn nên tỉnh táo trong việc mua hàng. Mua những thứ cần thiết thui nhe mọi người.