Tại sao mấy bạn phản diện trong các thể loại phim giả tưởng anh hùng đều có sừng?

  1. Phim ảnh

Ác làm các bạn ấy mọc sừng, hay mọc sừng rồi mới ác? Hay vì có sừng nên bị kỳ thị lúc tuổi thơ, lớn lên ảnh hưởng nhân cách? Hay vì thẩm mỹ quan của các bạn ấy cũng bị ảnh hưởng bởi xã hội nên thành ra cái trend đeo sừng?

Từ khóa: 

,

phim ảnh

Câu hỏi tuyệt vời, vì mình vừa xem video lý giải về điều này hôm nọ. Bạn xem nhé :

Đại ý là não bộ của chúng ta đưa ra ý nghĩa trừu tượng cho các dạng hình cơ bản, ví dụ tròn, vuông, tam giác. Cái này trong thiết kế mình cũng đã từng được học. Bạn có thể để ý thấy biển báo giao thông hình tròn, biển thông tin sẽ là vuông (hoặc chữ nhật) còn biển báo nguy hiểm là tam giác.

Trả lời

Câu hỏi tuyệt vời, vì mình vừa xem video lý giải về điều này hôm nọ. Bạn xem nhé :

Đại ý là não bộ của chúng ta đưa ra ý nghĩa trừu tượng cho các dạng hình cơ bản, ví dụ tròn, vuông, tam giác. Cái này trong thiết kế mình cũng đã từng được học. Bạn có thể để ý thấy biển báo giao thông hình tròn, biển thông tin sẽ là vuông (hoặc chữ nhật) còn biển báo nguy hiểm là tam giác.

Hồi đầu cũng là người tốt, xong yêu một ai đó bị cắm sừng nên hận đời thành người xấu đó mà.

Bởi thế bạn thấy cũng rất nhiều người xấu chủ yếu là đi trả thù vì tình =))

Mình nghĩ con nào có sừng, móng vuốt thì đều có khả năng gây sát thương cao. Có lẽ việc này xuất phát từ thời tiền sử, con người đã cảm thấy bị đe doạ bởi những con thú có sừng.

Có vụ này đâu nhể. Thanos, Darkseid, Chaos King, Doomsday, Dr Doom... hầu hết các nhân vật phản diện chính trong film siêu anh hùng của DC/ Marvel có ai có gấp đôi canxi đâu.

Chắc bạn nhầm sang kiểu ác quỷ, ác quỷ thì thường được miêu tả theo hình ảnh động vật (hoặc gần giống) - Lucifer, Belphegor, Asmodeus đều mô tả là có sừng. Leviathan, Behemoth, Beelzebub, Mammon, Baphomet... thì là các loại quái vật khác nhau.