Tại sao người bị trầm cảm thường muốn chết?

  1. Tâm lý học

60-80% bệnh nhân trầm cảm nặng có ý định và hành vi tự sát. Họ sẽ tự kết liễu đời mình bất kể sớm hay muộn. Tại sao lại như thế?

Từ khóa: 

tâm lý học

Tưởng tượng tình huống người ở trên tầng cao của 1 tòa nhà đang bị cháy (như cuộc khủng bố 11/9/2001), họ ở lại thì chết ngộp chết cháy (rất kinh khủng đau đớn!), hoặc họ nhảy ra thì cũng rơi xuống chết nhưng nhanh hơn. Song le, lựa chọn thứ 2 này rất khó khăn vì họ phải trực tiếp gây ra.

Người bị trầm cảm muốn tự tử cũng tương tự như người trong tòa nhà cháy muốn thoát khỏi cái đau đớn kia. Vì người ta thấy đó là lối thoát. Nhưng thường quyết định đó cũng không phải dễ dàng gì vì nó đi ngược lại với bản năng sinh tồn.

Trả lời

Tưởng tượng tình huống người ở trên tầng cao của 1 tòa nhà đang bị cháy (như cuộc khủng bố 11/9/2001), họ ở lại thì chết ngộp chết cháy (rất kinh khủng đau đớn!), hoặc họ nhảy ra thì cũng rơi xuống chết nhưng nhanh hơn. Song le, lựa chọn thứ 2 này rất khó khăn vì họ phải trực tiếp gây ra.

Người bị trầm cảm muốn tự tử cũng tương tự như người trong tòa nhà cháy muốn thoát khỏi cái đau đớn kia. Vì người ta thấy đó là lối thoát. Nhưng thường quyết định đó cũng không phải dễ dàng gì vì nó đi ngược lại với bản năng sinh tồn.