Tam quan : thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan. Theo mọi người làm sao để một người tìm hoặc chọn được một tam quan phù hợp cho mình?

  1. Tâm lý học

  2. Triết học

Từ khóa: 

tâm lý học

,

triết học

Một câu hỏi hay, xứng đáng là câu hỏi tiêu biểu của noronion!

Câu trả lời ngắn gọn nhất là: bạn nên tìm chúng trong các tôn giáo hoặc các triết học.

Tất cả tri thức đều được xếp chồng, thế hệ sau được kế thừa từ thế hệ trước, người sau được thừa hưởng từ người trước, kiếp này được kế thừa từ kiếp trước. Mọi sự sáng tạo đều bắt nguồn từ những thứ đã tồn tại. Vậy nên tam quan của bạn sẽ là sự học tập, kế thừa, cải tiến và sáng tạo lại tam quan của những người khác mà thôi.

Mọi người sinh ra, lớn lên đều dần dần hình thành nên thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan của mình. Ai cũng có tam quan của mình, từ kẻ trộm, gái điếm, người nông dân, người công nhân, nhà buôn, ông chủ doanh nghiệp, tỷ phú, nhà khoa học, nhà tâm linh, nhà triết học, nhà tôn giáo ... Nếu bạn tiếp xúc, học, và bị ảnh hưởng bởi tam quan của những người ở tầng lớp càng thấp thì bạn sẽ trở thành họ. Cách làm giàu tốt nhất là chơi với người giầu, cách làm chủ tốt nhất là chơi với các ông chủ ..

Vậy thế trên đỉnh xã hội, ai sẽ là người đáng coi trọng, là trí tuệ "cao hơn". Có một nhà lãnh đạo từng chia sẻ với tôi, ở những xã hội tiến bộ, người ta xếp: nhà tôn giáo > Nhà khoa học > Tỷ phú. Còn những xã hội mà cứ giầu, nhiều tiền thì mặc nhiên nói đúng, làm đúng, được mọi người tin tưởng thì chắc chắn đó là một xã hội thấp kém.

Từ quan điểm cá nhân của tôi: nhà tôn giáo > nhà triết học > nhà khoa học > tỷ phú. Vậy nên để có tam quan đủ cao và sâu sắc hãy theo học những người ở tầng cao này.

Dĩ nhiên thế giới quan của mỗi người một khác nhau, nó phụ thuộc vào sự phù hợp, không phải cứ cố gắng đưa lên tầng cao là tốt cho một người. Bạn nghe thấy nhìn thấy nó phù hợp thì sẽ là tốt với bạn. Vậy đó.

Trả lời

Một câu hỏi hay, xứng đáng là câu hỏi tiêu biểu của noronion!

Câu trả lời ngắn gọn nhất là: bạn nên tìm chúng trong các tôn giáo hoặc các triết học.

Tất cả tri thức đều được xếp chồng, thế hệ sau được kế thừa từ thế hệ trước, người sau được thừa hưởng từ người trước, kiếp này được kế thừa từ kiếp trước. Mọi sự sáng tạo đều bắt nguồn từ những thứ đã tồn tại. Vậy nên tam quan của bạn sẽ là sự học tập, kế thừa, cải tiến và sáng tạo lại tam quan của những người khác mà thôi.

Mọi người sinh ra, lớn lên đều dần dần hình thành nên thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan của mình. Ai cũng có tam quan của mình, từ kẻ trộm, gái điếm, người nông dân, người công nhân, nhà buôn, ông chủ doanh nghiệp, tỷ phú, nhà khoa học, nhà tâm linh, nhà triết học, nhà tôn giáo ... Nếu bạn tiếp xúc, học, và bị ảnh hưởng bởi tam quan của những người ở tầng lớp càng thấp thì bạn sẽ trở thành họ. Cách làm giàu tốt nhất là chơi với người giầu, cách làm chủ tốt nhất là chơi với các ông chủ ..

Vậy thế trên đỉnh xã hội, ai sẽ là người đáng coi trọng, là trí tuệ "cao hơn". Có một nhà lãnh đạo từng chia sẻ với tôi, ở những xã hội tiến bộ, người ta xếp: nhà tôn giáo > Nhà khoa học > Tỷ phú. Còn những xã hội mà cứ giầu, nhiều tiền thì mặc nhiên nói đúng, làm đúng, được mọi người tin tưởng thì chắc chắn đó là một xã hội thấp kém.

Từ quan điểm cá nhân của tôi: nhà tôn giáo > nhà triết học > nhà khoa học > tỷ phú. Vậy nên để có tam quan đủ cao và sâu sắc hãy theo học những người ở tầng cao này.

Dĩ nhiên thế giới quan của mỗi người một khác nhau, nó phụ thuộc vào sự phù hợp, không phải cứ cố gắng đưa lên tầng cao là tốt cho một người. Bạn nghe thấy nhìn thấy nó phù hợp thì sẽ là tốt với bạn. Vậy đó.

- Thế giới quan: đi nhiều nơi
- Nhân sinh quan: gặp nhiều người
- Giá trị quan: nhìn vào trong nội tại tâm hồn nhiều lần
Và các yếu tố khác kèm theo bắt buộc phải có: sự ham học hỏi, tập trung, tư duy rộng mở, khả năng phản biện nhận xét đa chiều và một trái tim nồng ấm

Mình nghĩ thông qua con đường trải nghiệm dần dần hoặc tham khảo từ kinh nghiệm của những người đi trước rồi tự thân chứng nghiệm. Bạn thử tham khảo ba tựa sách bàn đến vấn đề này nhé:

Góc nhìn có sự kết hợp giữa tâm linh và triết học:

Góc nhìn thiên về tâm linh: