Theo mọi người thì người Á đông và phương tây bên nào hiểu và thực hành đạo phật tốt hơn?

  1. Văn hóa

Từ khóa: 

văn hóa

Chắc là Á vì chưa nghe ông thầy ng Tây nào đắc đạo cả.

Vả, Phật Pháp vô biên. Đâu ai tự tin rằng mình thông tuệ hết được. Cái hiểu mỗi người mỗi khác chẳng ai có thể khẳng định mình đúng mà người sai. Nên so sánh ai hơn ai kém là điều khó nói.

Trả lời

Chắc là Á vì chưa nghe ông thầy ng Tây nào đắc đạo cả.

Vả, Phật Pháp vô biên. Đâu ai tự tin rằng mình thông tuệ hết được. Cái hiểu mỗi người mỗi khác chẳng ai có thể khẳng định mình đúng mà người sai. Nên so sánh ai hơn ai kém là điều khó nói.

Bên nào cũng tốt bạn ạ, miễn là nhận ra chân lý, chân lý không bao giờ từ chối chúng ta.

Không có ai là thực hành đạo tốt hơn cả. Những người theo đạo chân chính không quan trọng mấy cái đó, họ tu tập và giác ngộ theo con đường riêng của họ. Việc so sánh xem ai thực hành tốt hơn chả có nghĩa lí gì và nó cũng không đúng với tinh thần của Phật pháp.