Thực trạng về vấn đề tự sát của người dân tại Hàn Quốc là như thế nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Sống trong một xã hội hiện đại phát triển, người dân Hàn Quốc đã gặp phải áp lực rất lớn trong cuộc sống, từ học tập, làm việc, kết hôn, kiếm tiền,… Do có các áp lực như vậy mà tỷ lệ tự sát tại Hàn Quốc thuộc mức rất cao trên thế giới. Năm 2012, tỷ lệ tự sát tại Hàn Quốc là 28,9 vụ/100.000 dân, cao hơn nhiều so với mức 12,1 vụ của Mỹ; 7,8 vụ của Trung Quốc và cao hơn 2,5 lần so với mức trung bình trên thế giới. Hiện nay ngày càng nhiều người già Hàn Quốc đang phải sống trong cô độc, họ bị tụt lại trong sự cạnh tranh gay gắt trong xã hội, do vậy, tỷ lệ tự sát của nhóm người cao tuổi cao gấp đôi so với mức trung bình của cả nước. Hàn Quốc cũng là quốc gia xếp cao nhất trong các nước thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) và liên tục có số vụ tự sát thuộc hàng đầu trong các nước phát triển. Theo một chuyên gia về Tâm thần học tại Đại học Seoul, tự sát tập thể phổ biến ở nước này và có xu hướng tăng cao. Tỷ lệ này tăng mạnh sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 và tiếp tục tăng sau đó. Theo thống kê, năm 2012, số giờ làm việc trung bình của người Hàn Quốc là 2.113 giờ/năm đứng thứ hai trong nhóm OECD. Chính sự làm việc quá sức đã dẫn đến các vụ tự sát của người dân tại Hàn Quốc.
Trả lời
Sống trong một xã hội hiện đại phát triển, người dân Hàn Quốc đã gặp phải áp lực rất lớn trong cuộc sống, từ học tập, làm việc, kết hôn, kiếm tiền,… Do có các áp lực như vậy mà tỷ lệ tự sát tại Hàn Quốc thuộc mức rất cao trên thế giới. Năm 2012, tỷ lệ tự sát tại Hàn Quốc là 28,9 vụ/100.000 dân, cao hơn nhiều so với mức 12,1 vụ của Mỹ; 7,8 vụ của Trung Quốc và cao hơn 2,5 lần so với mức trung bình trên thế giới. Hiện nay ngày càng nhiều người già Hàn Quốc đang phải sống trong cô độc, họ bị tụt lại trong sự cạnh tranh gay gắt trong xã hội, do vậy, tỷ lệ tự sát của nhóm người cao tuổi cao gấp đôi so với mức trung bình của cả nước. Hàn Quốc cũng là quốc gia xếp cao nhất trong các nước thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) và liên tục có số vụ tự sát thuộc hàng đầu trong các nước phát triển. Theo một chuyên gia về Tâm thần học tại Đại học Seoul, tự sát tập thể phổ biến ở nước này và có xu hướng tăng cao. Tỷ lệ này tăng mạnh sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 và tiếp tục tăng sau đó. Theo thống kê, năm 2012, số giờ làm việc trung bình của người Hàn Quốc là 2.113 giờ/năm đứng thứ hai trong nhóm OECD. Chính sự làm việc quá sức đã dẫn đến các vụ tự sát của người dân tại Hàn Quốc.