Tiếng Hán gồm bao nhiêu bộ ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Tiếng Hán gồm 214 bộ thủ, là một phần cơ bản của chữ Hán và cả chữ Nôm dùng để sắp xếp những loại chữ vuông này. Trong tự điển chữ Hán từ thời xưa đến nay, các dạng chữ đều được gom thành từng nhóm theo bộ thủ thường căn cứ theo nghĩa.
Trả lời
Tiếng Hán gồm 214 bộ thủ, là một phần cơ bản của chữ Hán và cả chữ Nôm dùng để sắp xếp những loại chữ vuông này. Trong tự điển chữ Hán từ thời xưa đến nay, các dạng chữ đều được gom thành từng nhóm theo bộ thủ thường căn cứ theo nghĩa.