Tổng quan về tôn giáo tại ĐNA

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á) được thành lập ngày 08 tháng 8 năm 1967 tại Bangkok, Thái Lan, với việc ký kết Tuyên bố ASEAN (Tuyên bố Bangkok). Ngày nay, ASEAN đã có 10 nước thành viên: Brunei Darussalam, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam. - Hơn nữa, sự đa dạng đáng kể của hệ thống chính trị cũng như các hình nền về chủng tộc và văn hóa dân tộc, các nước ASEAN đã đánh dấu sự đa dạng tuyệt vời của tôn giáo với đa số tôn giáo - động lực thiểu số.
Trả lời
ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á) được thành lập ngày 08 tháng 8 năm 1967 tại Bangkok, Thái Lan, với việc ký kết Tuyên bố ASEAN (Tuyên bố Bangkok). Ngày nay, ASEAN đã có 10 nước thành viên: Brunei Darussalam, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam. - Hơn nữa, sự đa dạng đáng kể của hệ thống chính trị cũng như các hình nền về chủng tộc và văn hóa dân tộc, các nước ASEAN đã đánh dấu sự đa dạng tuyệt vời của tôn giáo với đa số tôn giáo - động lực thiểu số.