Tưới nước cho cây cảnh mùa lạnh cần chú ý những gì?

  1. Sinh vật cảnh

Thường cây cảnh nhà mình vào mùa hè thì mình hay tưới 2 lần/ngày, buổi sáng và buổi tối. Nhưng không biết mùa đông nếu vẫn duy trì kiểu tưới như vậy thì có được không nhỉ?

Từ khóa: 

sinh vật cảnh

Tưới nước cho cây cảnh cũng cần kỹ thuật. Nước tốt nhất cho cây là nước mưa. Trong thành phố phổ biến nhất là dùng nước máy, tuy nhiên điều này cũng không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng của cây. Nếu nước quá lạnh, nhiệt độ dưới 10 độ C tốt nhất là đun nước ấm lên gần với nhiệt độ của đất. Thời gian tưới nước cần căn cứ vào mùa, vào nhiệt độ và độ ẩm của không khí. Mùa hè và mùa thu nhiệt độ cao cần tưới vào buổi sáng và buổi chiều, tránh tưới nước vào buổi trưa hoặc sau buổi trưa, vì nhiệt độ không khí cao làm cho cây dễ bị thương. Mùa xuân hoặc giữa thu trời mát mẻ thường tưới vào buổi trưa; còn mùa rét thường tưới vào lúc 2 - 3 giờ chiều.

Trả lời

Tưới nước cho cây cảnh cũng cần kỹ thuật. Nước tốt nhất cho cây là nước mưa. Trong thành phố phổ biến nhất là dùng nước máy, tuy nhiên điều này cũng không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng của cây. Nếu nước quá lạnh, nhiệt độ dưới 10 độ C tốt nhất là đun nước ấm lên gần với nhiệt độ của đất. Thời gian tưới nước cần căn cứ vào mùa, vào nhiệt độ và độ ẩm của không khí. Mùa hè và mùa thu nhiệt độ cao cần tưới vào buổi sáng và buổi chiều, tránh tưới nước vào buổi trưa hoặc sau buổi trưa, vì nhiệt độ không khí cao làm cho cây dễ bị thương. Mùa xuân hoặc giữa thu trời mát mẻ thường tưới vào buổi trưa; còn mùa rét thường tưới vào lúc 2 - 3 giờ chiều.