Vì sao người khiếm thị lại phát triển thính giác rất tốt?

  1. Kiến thức chung

Nếu quan tâm đến những người khiếm thị, bạn sẽ biết họ thường có thính giác tốt và dựa vào điều này để lắng nghe mọi vật. Thậm chí chỉ cần nghe tiếng bước chân thì họ có thể đoán ra bạn là ai. Một vài người còn cảm nhận nốt nhạc tốt và có năng khiếu ở lĩnh vực âm nhạc. Mình từng đến trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, có thấy vài em học sinh lớp 9 chơi đàn piano khá giỏi.

Vì sao lại như vậy nhỉ? 

Từ khóa: 

người khiếm thị

,

thính giác

,

thị giác

,

kiến thức chung

Vì con người có 5 giác quan chính (còn vài giác quan khác nữa nhưng ko nói đến), đây là cái kết nối bộ não với thế giới xung quanh.

Khi 1 giác quan bị mất đi có nghĩa não bộ thiếu mất 1 cách để kết nối với thế giới, lúc đó não sẽ đẩy mạnh hoạt động của các giác quan khác để bù vào phần giác quan đã mất. Vì vậy, sẽ ko chỉ thính giác mà còn các giác quan khác cũng tăng độ nhạy thêm nữa.

Ngoài ra, khi bị mất thị giác vùng não thị giác sẽ không còn dùng để nhìn. Lúc đó não sẽ dùng phần não này liên kết với các giác quan khác, nhất là thính giác, để giúp tạo lập sơ đồ không gian xung quanh. Vì vậy, người khiếm thị ko chỉ nghe tốt hơn mà còn có thể dùng âm thanh để định vị, để hình dung môi trường xung quanh nữa. Đó là do năng lực đặc biệt của bộ não người vậy.

À, còn chuyện chơi Piano thì đúng là bị khiếm thị nghe tốt hơn, nhưng chơi nhạc thứ nhất ko nhất thiết phải nghe (Betthoven bị điếc vẫn sáng tác được), và thứ 2 là chơi nhạc cho hay thì cần năng khiếu, ai mất thị giác cũng nghe tốt hơn nhưng đâu ai có thể chơi nhạc tốt hơn phải ko.

Trả lời

Vì con người có 5 giác quan chính (còn vài giác quan khác nữa nhưng ko nói đến), đây là cái kết nối bộ não với thế giới xung quanh.

Khi 1 giác quan bị mất đi có nghĩa não bộ thiếu mất 1 cách để kết nối với thế giới, lúc đó não sẽ đẩy mạnh hoạt động của các giác quan khác để bù vào phần giác quan đã mất. Vì vậy, sẽ ko chỉ thính giác mà còn các giác quan khác cũng tăng độ nhạy thêm nữa.

Ngoài ra, khi bị mất thị giác vùng não thị giác sẽ không còn dùng để nhìn. Lúc đó não sẽ dùng phần não này liên kết với các giác quan khác, nhất là thính giác, để giúp tạo lập sơ đồ không gian xung quanh. Vì vậy, người khiếm thị ko chỉ nghe tốt hơn mà còn có thể dùng âm thanh để định vị, để hình dung môi trường xung quanh nữa. Đó là do năng lực đặc biệt của bộ não người vậy.

À, còn chuyện chơi Piano thì đúng là bị khiếm thị nghe tốt hơn, nhưng chơi nhạc thứ nhất ko nhất thiết phải nghe (Betthoven bị điếc vẫn sáng tác được), và thứ 2 là chơi nhạc cho hay thì cần năng khiếu, ai mất thị giác cũng nghe tốt hơn nhưng đâu ai có thể chơi nhạc tốt hơn phải ko.

Mình có quen 1 nhóm bạn là người Điếc, thị giác của họ rất tốt và không ai bị cận cả. Có thể là 1 giác quan của họ bị mất nên các giác gian còn lại hoạt động rất mạnh và tốt để bổ trợ giác quan đã mất. Công việc của họ đa phần thiên về thủ công và dùng thị giác khá nhiều (như là graphic designer, web/mobile developer, cắt giấy ghép tranh, công nhân, phục vụ quán ăn...). Đặc tính chung của người Điếc là họ rất nhạy về thị giác, rất tỉ mỉ chi tiết và quan sát mọi thứ xung quanh rất tốt.