Vì sao việc truyền thông tin tới bà con dân tộc thiểu số vùng cao luôn là mối quan tâm hàng đầu của các cơ quan báo chí?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Việc truyền thông tới bà con dân tộc thiểu số vùng cao luôn là mối quan tâm hàng đầu của báo chí, bởi vì: * Việt Nam có ¾ là đồi núi, lại là vùng sinh sống chủ yếu của bà con dân tộc thiểu số, khả năng tiếp nhận thông tin còn khá nhiều hạn chế. * Chưa có nhiều phương tiện truyền thông tiếp cận được với bà con sinh sống tại những vùng này, hơn nữa bà con ở đây cũng cần có cách tiếp cận thông tin khác, sao cho họ có thể tiếp cận và hiểu được một cách dễ dàng. Một chính sách của nhà nước hay nghị quyết của Đảng cũng truyền tải làm sao cho gần gũi và đơn giản để họ hiểu và chấp hành hiệu quả nhất * Nhiều tỉnh vùng núi còn là đường biên giới giữa Việt Nam và nhiều nước trong khu vực, có thể là thời cơ để các thế lực thù địch tiếp cận từ bên ngoài, gây ảnh hưởng không tốt tới nhà nước ta. * Việc giúp bà con nơi đây tiếp cận thông tin báo chí, thông tin tình hình trong nước còn giúp trình độ dân trí nơi đây tăng nhanh hơn, xóa bỏ sự cách biệt vùng miền, tạo ra sự cân bằng trong xã hội. Thúc đẩy kinh tế, xã hội của đất nước phát triển. * Khi sự tiếp nhận cũng như trình độ dân trí của bà con dân tộc thiểu số ngày càng cao sẽ là một nhân tố thúc đẩy địa phương phát triển, có thể thu hút dân cư lên đó sinh sống, giảm bớt sự quá tải tại các thành phố lớn. * Một trong những yếu tố quan trọng trong việc truyền tải thông tin đến với bà con nơi đây đó chính là cơ quan báo chí & truyền thông tại địa phương, nơi gần gũi và hiểu về đời sống, tập quán của bà con, nên việc tiếp cận và truyền tải thông tin báo chí có nhiều thuận lợi hơn các cơ quan báo chí trung ương khác.
Trả lời
Việc truyền thông tới bà con dân tộc thiểu số vùng cao luôn là mối quan tâm hàng đầu của báo chí, bởi vì: * Việt Nam có ¾ là đồi núi, lại là vùng sinh sống chủ yếu của bà con dân tộc thiểu số, khả năng tiếp nhận thông tin còn khá nhiều hạn chế. * Chưa có nhiều phương tiện truyền thông tiếp cận được với bà con sinh sống tại những vùng này, hơn nữa bà con ở đây cũng cần có cách tiếp cận thông tin khác, sao cho họ có thể tiếp cận và hiểu được một cách dễ dàng. Một chính sách của nhà nước hay nghị quyết của Đảng cũng truyền tải làm sao cho gần gũi và đơn giản để họ hiểu và chấp hành hiệu quả nhất * Nhiều tỉnh vùng núi còn là đường biên giới giữa Việt Nam và nhiều nước trong khu vực, có thể là thời cơ để các thế lực thù địch tiếp cận từ bên ngoài, gây ảnh hưởng không tốt tới nhà nước ta. * Việc giúp bà con nơi đây tiếp cận thông tin báo chí, thông tin tình hình trong nước còn giúp trình độ dân trí nơi đây tăng nhanh hơn, xóa bỏ sự cách biệt vùng miền, tạo ra sự cân bằng trong xã hội. Thúc đẩy kinh tế, xã hội của đất nước phát triển. * Khi sự tiếp nhận cũng như trình độ dân trí của bà con dân tộc thiểu số ngày càng cao sẽ là một nhân tố thúc đẩy địa phương phát triển, có thể thu hút dân cư lên đó sinh sống, giảm bớt sự quá tải tại các thành phố lớn. * Một trong những yếu tố quan trọng trong việc truyền tải thông tin đến với bà con nơi đây đó chính là cơ quan báo chí & truyền thông tại địa phương, nơi gần gũi và hiểu về đời sống, tập quán của bà con, nên việc tiếp cận và truyền tải thông tin báo chí có nhiều thuận lợi hơn các cơ quan báo chí trung ương khác.