Xã hội học là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Về mặt thuật ngữ, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, Xã Hội Học “Sociology” có gốc ghép từ 2 chữ: Societas”+“logos” có nghĩa là học thuyết, nghiên cứu. Như vậy Xã Hội Học được hiểu là học thuyết về xã hội, nghiên cứu về xã hội.Xã Hội Học là một lĩnh vực khoa học Xã hội nghiên cứu quy luật, tính quy luật của sự hình thành, vận động, biến đổi mối quan hệ, tương tác qua lại giữa con người và xã hội
Trả lời
Về mặt thuật ngữ, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, Xã Hội Học “Sociology” có gốc ghép từ 2 chữ: Societas”+“logos” có nghĩa là học thuyết, nghiên cứu. Như vậy Xã Hội Học được hiểu là học thuyết về xã hội, nghiên cứu về xã hội.Xã Hội Học là một lĩnh vực khoa học Xã hội nghiên cứu quy luật, tính quy luật của sự hình thành, vận động, biến đổi mối quan hệ, tương tác qua lại giữa con người và xã hội